15 quốc gia có nhiều triệu phú nhất thế giới

Chủ nhật, 03/06/2012, 09:43
Năm 2011, nước Mỹ có nhiều triệu phú nhất với 5,1 triệu người nhưng tính theo tỷ lệ dân số, Singapore mới là nước có nhiều triệu phú nhất thế giới.
Dân sô: 5 triệu người; 17% là triệu phú.
 
Singapore là một trong những trung tâm tài chính ngân hàng lớn nhất châu Á và là nơi lý tưởng để triệu phú lựa chọn sinh sống. Theo Tập đoàn Boston Consulting, cứ 100.000 hộ gia đình sống ở Singapore thì có 10 gia đình sở hữu số tài sản từ 100 triệu USD trở lên.

 



2. Qatar

Dân số: 1,76 triệu người; 14,3% là triệu phú.
 
Đất nước dầu mỏ này có 45.000 hộ gia đình là triệu phú. Quốc vương giàu có của Qatar đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật đương đại, trong đó có một tác phẩm nghệ thuật đắt nhất thế giới với giá 250 triệu USD.

 

3. Kuwait
 
Dân số: 2,74 triệu người; 11,8% là triệu phú.
 
Cứ 100.000 hộ dân ở Kuwait thì có 6 hộ dân sở hữu tổng tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Người giàu nhất Kuwait là ông Bassar Alghanim, một ông trùm kinh doanh, với tổng tài sản trị giá 1,6 tỷ USD (theo tạp chí Forbes).
 
 

4. Thụy Sĩ
 
Dân số: 7,8 triệu người; 9,5% là triệu phú.
 
So với diện tích của nó, Thụy Sĩ có số lượng gia đình triệu phú cao nhất với 366 hộ gia đình. Cứ 100.000 hộ dân thì có 11 hộ là triệu phú 100 triệu USD trở lên. Người giàu nhất Thụy Sĩ là ông Ernesto Bertarelli với 10 tỷ USD. Ông thừa hưởng công ty của cha mình, Serono, SA vào năm 1996. Nó đã được bán một thập kỷ sau đó.

 

5. Hồng Kông
Dân số: 7 triệu người; 8,8% là triệu phú.
Theo Tập đoàn Boston Consulting, Hồng Kông có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ nơi nào khác. Hồng Kông cũng được biết đến là hòn đảo của sự giàu có.

5. Hồng Kông
 
Dân số: 7 triệu người; 8,8% là triệu phú.
 
Theo Tập đoàn Boston Consulting, Hồng Kông có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ nơi nào khác. Hồng Kông cũng được biết đến là hòn đảo của sự giàu có.

 

6. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Dân số: 7,5 triệu người; 5% là triệu phú.
Mặc dù Dubai bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế nhưng các nước Ả Rập bé xíu vẫn còn có một tỷ lệ tương đối cao của các hộ gia đình triệu phú. Gia đình giàu có ở UAE là gia đình của Abdul Azis al Guhrair, chủ tịch của một ngân hàng hàng đầu quốc gia và có tài sản ước tính khoảng 2,9 tỷ USD, theo Forbes.

6. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 
Dân số: 7,5 triệu người; 5% là triệu phú.
 
Mặc dù Dubai bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế nhưng các nước Ả Rập bé xíu vẫn còn có một tỷ lệ tương đối cao của các hộ gia đình triệu phú. Gia đình giàu có ở UAE là gia đình của Abdul Azis al Guhrair, chủ tịch của một ngân hàng hàng đầu quốc gia và có tài sản ước tính khoảng 2,9 tỷ USD, theo Forbes.


7. Mỹ
Dân số: 311,6 triệu người; 4,3% là triệu phú.
Số người giàu ở Mỹ đã giảm đi 0,9% so với năm 2011 do bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế. Có 2.928 hộ gia đình ở Mỹ sở hữu tài sản 100 triệu USD trở lên và 363 hộ gia đình là tỷ phú.
7. Mỹ
 
Dân số: 311,6 triệu người; 4,3% là triệu phú.
 
Số người giàu ở Mỹ đã giảm đi 0,9% so với năm 2011 do bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế. Có 2.928 hộ gia đình ở Mỹ sở hữu tài sản 100 triệu USD trở lên và 363 hộ gia đình là tỷ phú.


8. Israel
 
Dân số: 7,6 triệu người; 3,6% là triệu phú.
 
Israel, một đất nước phát triển hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, có 83.000 hộ gia đình triệu phú. Người giàu nhất Israel là Idan Ofer, người thừa kế một tài sản khổng lồ với 6,2 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.
 

9. Đài Loan
 
Dân sô: 23,2 triệu người; 3,2% là triệu phú.
 
Đài Loan có hộ gia đình triệu phú nhiều thứ tám thế giới. Hòn đảo này cũng có 375 hộ gia đình sở hữu tài sản 100 triệu USD trở lên, cứ 100.000 hộ dân thì có 5 hộ là triệu phú.
 


10. Bahrain
 
Dân số: 1,26 triệu người; 3,2% là triệu phú.
 
Quốc đảo nhỏ này là một trong những trung tâm tài chính phát triển nhanh nhất trên thế giới. Các công dân giàu có của đất nước này là một phần của gia đình cầm quyền mà đứng đầu là vua Hamad bin Isa Al Khalifa.
 


11. Nhật Bản
 
Dân số: 127,5 triệu người; 2,9% là triệu phú.
 
Số người giàu có ở Nhật Bản giảm 2% trong năm 2011 do ảnh hưởng kéo dài của sóng thần và thảm họa hạt nhân. Nhưng nó được dự kiến là sẽ phục hồi trong năm năm tới. Đất nước mặt trời mọc này có 1,6 triệu hộ gia đình triệu phú, chỉ sau Mỹ.
 


12. Bỉ
 
Dân số: 10,88 triệu người; 2,9% là triệu phú.
 
Cứ 100.000 hộ dân thì có 4 hộ là triệu phú 100 triệu USD trở lên. Người giàu nhất ở Bỉ Albert Frere, một nhà đầu tư, với tổng tài sản trị giá 3,6 tỷ USD (theo tạp chí Forbes).
 

 


13. Oman
 
Dân số: 2,78 triệu người; 2,5% là triệu phú.
 
Vương quốc giàu dầu mỏ này đã cố gắng đa dạng hóa nền kinh tế của mình, tập trung vào ngành công nghiệp khác như du lịch sau một đợt sụt giảm giá dầu vào cuối những năm 1990.
 

 


14. Ireland
 
Dân số: 4,48 triệu người; 2,2% là triệu phú.
 
Mặc dù nền kinh tế khó khăn, Ireland vẫn là một trong ba nước ở châu Âu có nhiều triệu phú nhất tính theo đầu người. Ireland có năm tỷ phú trong danh sách tỷ phú của Forbes. Giàu có nhất là Pallonji Mistry, một ông trùm xây dựng, với tài sản trị giá 9,7 tỷ USD.
 


15. Hà Lan
 
Dân số: 16,6 triệu người; 2,1% là triệu phú.
 
Hà Lan đã có 152 hộ gia đình triệu phú vào cuối năm 2011. Người Hà Lan giàu có nhất là bà Charlene de Carvalho-Heineken, người thừa kế một thương hiệu bia nổi tiếng, với tổng tài sản lên tới 7,5 tỷ USD.
 


 





Theo Giaoduc

Các tin cũ hơn