Doanh nghiệp xăng dầu lại lãi 1.500 đồng/lít

Thứ ba, 05/06/2012, 13:40
Tiếp đà rớt giá mạnh từ các phiên giao dịch cuối tuần trước, phiên giao dịch đầu tuần ngày 4-6 dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7-2012 đã giảm giá ngay từ khi mở cửa, với mức trên 83 USD/thùng.

 


Giá xăng dầu thế giới đang giảm mạnh và người tiêu dùng tiếp tục hi vọng...
 
Buổi chiều giá mặt hàng này tiếp tục lùi về mức 82 USD/thùng. Dầu Brent của Anh giao dịch trên 98 USD/thùng, sụt giảm hơn 3 USD/thùng so với cuối tuần trước.
 
Tại Singapore - thị trường cung cấp hơn 40% nguồn xăng dầu cho các đầu mối nhập khẩu xăng dầu của VN, giá xăng dầu thành phẩm đã giảm rất sâu. Cụ thể, phiên giao dịch ngày 1-6 giá xăng A92 chỉ còn 108,35 USD/thùng, giảm khoảng 20 USD/thùng so với giá đầu tháng 5-2012.
 
Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm giá mạnh. Ngày 1-6, giá dầu hỏa chỉ còn 113,57 USD/thùng, dầu DO còn 115,18 USD/thùng, giảm khoảng 20 USD/thùng so với phiên giao dịch đầu tháng 5 vừa qua.
 
Mặc dù Bộ Tài chính mới giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu vào ngày 23-5 nhưng giới kinh doanh xăng dầu cho biết thời điểm này hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện giảm giá bán lẻ.

Cụ thể, theo tính toán giá cơ sở trung bình 30 ngày kể từ ngày 1-6 trở về trước, giá cơ sở đang thấp hơn giá bán lẻ khoảng 900 đồng/lít. Trường hợp tính từ ngày 24-5 đến nay (khi Bộ Tài chính áp dụng mức thuế nhập khẩu xăng lên 4%), doanh nghiệp lãi khoảng 1.500 đồng/lít do giá đã đứng ở mức rất thấp trong nhiều phiên giao dịch gần đây.
 
* Ngày 4-6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công thương, khi được hỏi liệu giá xăng dầu có giảm tương ứng mức tăng giá trước đó, ông Nguyễn Xuân Chiến, vụ phó Vụ Thị trường trong nước, khẳng định: mức giảm tương ứng mức đã tăng giá là không thể tiến hành được do phải bảo đảm hài hòa quyền lợi Nhà nước, doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Theo ông Chiến, cùng khả năng giảm giá, biện pháp tăng trích quỹ, tăng thuế cũng cần áp dụng. Có giảm giá thời gian tới hay không, Bộ Tài chính sẽ chủ trì.
 
Về giá gas thế giới cũng giảm, ông Nguyễn Xuân Chiến cho biết việc quản lý giá gas khác xăng dầu vì doanh nghiệp chỉ phải đăng ký giá, Nhà nước không định giá. Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ phối hợp Bộ Tài chính xem xét đề xuất giá của các doanh nghiệp để có ý kiến về việc giảm giá.
 
Về thủy điện Sông Tranh 2, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết việc chống thấm nước đã giao cho hai đơn vị: Viện Khoa học công nghệ, Bộ Xây dựng sẽ xử lý thấm trên mực nước hồ, còn Viện Thiết kế Hoa Đông (Trung Quốc) sẽ xử lý thấm nước qua khe nhiệt dưới mực nước hồ chứa.

Hiện Viện Khoa học công nghệ đã bắt đầu thi công, Viện Thiết kế Hoa Đông đang làm thủ tục đưa người, thiết bị sang. “Khoảng 10 ngày nữa chống thấm dưới mực nước sẽ bắt đầu. Giữa tháng 8 việc xử lý sẽ kết thúc”, ông Vượng nói.
 
Liên quan đến thị trường phát điện cạnh tranh sắp vận hành chính thức từ ngày 1-7-2012 sau thời gian thí điểm từ 1-7-2011, ông Vượng cảnh báo các nhà máy phát điện sẽ chào giá để cạnh tranh nhau phát điện, minh bạch hơn. Tuy nhiên, thị trường thì giá sẽ phải có lên có xuống theo cung cầu.

Trước mắt, ông Vượng tiết lộ nhiều nhà máy khi được chào giá trên thị trường đã đồng loạt chào cao hơn giá trong hợp đồng đã ký bán cho EVN. “Suốt gần một năm qua, chỉ tháng 12 và tháng 1 là giá chào thấp hơn giá ký theo hợp đồng: lần lượt là 33 tỉ đồng và 103 tỉ đồng”. Tuy nhiên, tổng cộng lại, nếu thanh toán theo đúng nguyên tắc thị trường, lượng tiền EVN mà thực chất là người tiêu dùng phải thanh toán sẽ cao hơn mức hiện tại lên tới 1.178 tỉ đồng...


Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn