Bia Huế bác tin đồn bán cho Trung Quốc

Thứ tư, 15/08/2012, 07:25
Ngày 14-8, ông Nguyễn Mậu Chi - tổng giám đốc Công ty bia Huế - cho biết hơn một tháng nay, tại Quảng Trị các sản phẩm bia Huế (thuộc Tập đoàn Carlsberg, Đan Mạch) bị người tiêu dùng từ chối sử dụng do tin đồn sản phẩm này có chất độc hại khi chuyển nhượng cho đối tác Trung Quốc.

>> Bia Huế liên tục gặp tin đồn xấu
>> Sếp Tổng Bia Huế nói gì về tin đồn bị Carlsberg bán công ty cho đối tác thứ ba?
>> Bán Công ty Bia Huế: Chuyển nhượng vội vàng và không thuyết phục?


Ông Chi cho rằng đây là tin đồn ác ý nhằm mục đích tranh giành thị trường.

Trước đó, trên VTV1, ông Henrik Juel Andersen - giám đốc điều hành của Tập đoàn Carlsberg khu vực Đông Dương - đã xác nhận Carlsberg không có chủ trương bán thương hiệu bia Huế cho bất kỳ đối tác nào.

Ông Phạm Quang Tuấn, trưởng quản lý vùng của Công ty bia Huế tại Quảng Trị, cho hay dù là tin đồn nhưng đã tác động không nhỏ đến thị trường tiêu thụ của bia Huế tại Quảng Trị, lượng sản phẩm tiêu thụ giảm khoảng 30%.

 


Theo Tuổi Trẻ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn