Thị trường vàng quay đầu đi xuống

Thứ tư, 15/08/2012, 10:32
Giá thế giới xuống dưới 1.600 USD mỗi ounce, kéo giá trong nước mất gần 100.000 đồng mỗi lượng vào đầu giờ sáng nay.
Lúc 9h07, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ở 42,39 - 42,45 triệu đồng mỗi lượng, hạ 70.000 - 80.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng lúc đó, vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở TP HCM và Đà Nẵng được niêm yết ở 42,39 - 42,46 triệu đồng.

Còn vàng thương hiệu PNJ có giá 42,39 - 42,44 triệu đồng mỗi lượng. PNJ cho biết hôm qua khi giá trên đà tăng, lượng vàng bán ra đạt tổng cộng 2.000 lượng và gấp đôi số lượng vàng thu mua vào.

 
Vàng quốc tế giảm giá, có lúc mất mốc 1.600 USD và phục hồi nhẹ vào sáng nay. Ảnh: Thepochtimes
Vàng quốc tế giảm giá, có lúc mất mốc 1.600 USD và phục hồi nhẹ vào sáng nay.

Thị trường vàng thế giới đi xuống trong ngày hôm qua, có lúc xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần lễ. Từ trên 1.615 USD, biểu đồ rơi xuống 1.594,10 USD trong phiên Mỹ. Thông tin về thị trường bán lẻ Mỹ tăng trưởng tốt trong tháng vừa rồi khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng về một chương trình nới lỏng tiền tệ từ FED.
 
Đến sáng nay, giá phục hồi lên trên 1.600 USD, đứng ở 1.600,60 USD tính đến 9h19, tăng 1,60 USD so với mở cửa. Giới đầu tư được củng cố thêm niềm lạc quan sau thông tin tỷ phú John Paulson, người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất tại SPDR, tiếp tục đặt cược vào vàng trong quý 2 năm nay.
 
Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích