Iran: Nữ sinh bị phạt tù vì..xem bóng chuyền

Thứ hai, 03/11/2014, 17:01
Hôm 2/11, tờ Telegraph (Anh) đưa tin, Ghoncheh Ghavami, một nữ sinh có hai quốc tịch Iran và Anh, đã bị kết án một năm tù chỉ vì cố vào xem một trận bóng chuyền nam.

Ghoncheh mới 25 tuổi, là sinh viên của trường đại học SOAS thuộc Đại học London, Anh. Cô bị kết án trong một phiên xử kín tại Tehran hôm 2/11. Bố mẹ cô cũng không được vào phòng xử án.

Ghoncheh Ghavami.

Anh trai của cô, Iman, cho hay: "Chúng tôi hy vọng con bé sẽ được thả. Nhưng giờ chúng tôi thực sự thất vọng và sốc”.

Theo luật sư Alireza Tabatabaie, cô Ghavami đã bị kết tội "tuyên truyền chống lại hệ thống chính quyền".

Tuy nhiên, anh trai cô cho rằng: “Con bé đã bị nghi ngờ như vậy vì mang hai quốc tịch”.

Ghavami bị bắt giữ vào ngày 20/6, bên ngoài sân vận động Azadi của Tehran khi cô và 40 phụ nữ khác yêu cầu được vào xem trận đấu bóng chuyền giữa Iran và Italy trong khuôn khổ giải bóng chuyền quốc tế (FIVB World League).

Vụ việc đã gây sự chú ý lớn. Các tổ chức, cá nhân, và đặc biệt là sinh viên trên toàn thế giới tiếp tục kêu gọi tòa án Iran ra phán quyết trả tự do cho cô.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn