Tài Em: "Việt Nam rơi vào bảng nhẹ tại AFF Cup năm nay"

Thứ tư, 05/11/2014, 13:39
Danh thủ từng vô địch AFF Cup 2008 cho rằng ĐTVN rơi vào bảng đấu không quá nặng và hoàn toàn có thể chủ động chọn đối thủ ở bán kết tại giải đấu năm nay.

Sáng 5/11 tại trung tâm mua sắm AEON Mall (Bình Dương), chiếc Cup vàng AFF Suzuki Cup 2014 đã ra mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam, mở đầu cho tour vòng quanh 6 nước khu vực ĐNA. Sau Việt Nam, chiếc Cup vàng danh giá này sẽ đến Jakarta (Indonesia, 9/11), Kuala Lumpur (Malaysia, 12/11), Singapore (15/11), Bangkok (Thái Lan, 16/11), Manila (Philippines, 17/11) trước khi trở lại Hà Nội vào hôm 22/11 để sẵn sàng cho lễ khai mạc giải bóng đá lớn nhất khu vực.

Cận cảnh chiếc Cup vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2014. Nó sẽ được trao cho đội vô địch vào hôm 20/12 năm nay.
Cận cảnh chiếc Cup vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2014. Nó sẽ được trao cho đội vô địch vào ngày 20/12.

Cùng tham gia rước Cup vàng AFF Suzuki Cup có cựu danh thủ Phan Văn Tài Em, một trong những thành viên ưu tú của ĐTVN vô địch giải đấu năm 2008. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), cũng như đơn vị tài trợ chính của giải.

Tại lễ rước Cup, Tài Em đã cho biết: “Đội tuyển Việt Nam hiện tại có một số cầu thủ rất kinh nghiệm rải đều ở 3 tuyến như Phước Tứ, Tấn Tài, Công Vinh kết hợp cùng những cầu thủ trẻ khá tốt. Tôi nghĩ với đội hình này, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vào đến bán kết. Tôi cho rằng, bảng đấu của Việt Nam là nhẹ hơn so với bảng đấu còn lại (Singapore, Malaysia, Thái Lan và Myanmar - PV) nên đội hoàn toàn có thể chọn đối thủ ở bán kết để tìm kiếm cho mình kết quả có lợi nhất”.

Vòng chung kết AFF Cup 2014 sẽ được khai mạc tại Hà Nội (bảng A) vào hôm 22/11 và một ngày sau đó tại Singapore. Theo lịch thi đấu, ĐTVN sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp Indonesia hôm 22/11 sau đó lần lượt gặp Lào (25/11) và Philippines (28/11).

Phan Văn Tài Em đón Cup cùng các quan chức VFF, HFF và nhà tài trợ.
Phan Văn Tài Em đón Cup cùng các quan chức VFF, HFF và nhà tài trợ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn