Huyền thoại ĐT Đức lý giải nguyên nhân Sane bị loại

Thứ sáu, 08/06/2018, 11:14
Giữa tâm bão dư luận chỉ trích HLV Joachim Loew vì quyết định loại Leroy Sane khỏi danh sách ĐT Đức dự World Cup 2018, cựu tiền đạo Miroslav Klose đã lên tiếng lý giải mọi khúc mắc.

Sane đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Man City khi ghi được 10 bàn và kiến tạo 15 lần. Anh giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của PFA, đồng thời được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Vậy nhưng chừng đókhông đủ để thuyết phục HLV Joachim Loewvà những trợ lý của mình - trong đó có cả Klose. Cựu tiền đạo ĐT Đức phân trần: "Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của rất nhiều chuyên gia trước khi ra quyết định".

"Sane biết mình sở hữu tài năng đặc biệt. Anh ấy mang đến tốc độ phi thường mà bạn không thường xuyên được thấy. Sane đã thể hiện được điều đó ở Ngoại hạng Anh nhưng thú thực, anh ấy đã không thể chứng minh được trong rất nhiều dịp, từ tập luyện đến thi đấu".

"Như tôi đã nói, đây là một quyết định rất khó khăn. Đó cũng là quyết định dành cho Julian Brandt và mọi thứ rất sít sao".

Theo Bongdaplus

Các tin cũ hơn