Giành HCV ASIAD, đua thuyền rowing tiếp tục nhận "thưởng nóng"

Thứ sáu, 24/08/2018, 13:59
Hôm nay, tin vui tiếp tục đến với đội đua thuyền nữ rowing khi những "cô gái vàng" ASIAD tiếp tục được nhận thêm tiền thưởng "nóng".

Hôm qua, 4 nữ VĐV đua thuyền rowing Lường Thị Thảo - Hồ Thị Lý - Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho TTVN tại ASIAD 18.

Ngay sau tin vui từ rowing, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các "cô gái vàng" cũng được đoàn TTVN thưởng thêm 600 triệu đồng huy động từ các nhà tài trợ trong ngày 23.8.

Đội đua thuyền rowing nữ đã nhận được 700 triệu đồng tiền thưởng sau kỳ tích giành HCV ASIAD 18.

Và sáng nay, thông tin từ Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, đồng chí Lê Quốc Phong – UV Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã quyết định Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam thưởng 50 triệu đồng cho đội rowing nữ Việt Nam đã xuất sắc giành HCV ASIAD

Đồng thời quyết định tặng thưởng tất cả các vận động viên khác trong độ tuổi thanh niên (Luật Thanh niên quy định từ 16 đến 30 tuổi), giành HCV ASIAD 10 triệu đồng, HCB 7 triệu đồng và HCĐ 5 triệu đồng.

Như vậy tính đến lúc này, đội đua thuyền rowing nữ đã nhận được tổng cộng 700 triệu đồng tiền thưởng.

Cũng liên quan tới môn rowing, trưa nay, bộ tứ Đinh Thị Hảo - Trần Thị An - Lê Thị Hiền - Phạm Thị Huệ đã giành HCB nội dung thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nặng.

Với thành tích 7 phút 14 giây 52, các cô gái của chúng ta về đích sau Trung Quốc (7 phút 04 giây 50).

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích