Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2018 trong tốp 100 thế giới

Thứ sáu, 21/12/2018, 10:03
Theo bảng xếp hạng tháng 12 của LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố, tuyển Việt Nam (VN) vẫn giữ nguyên vị trí đã đạt hồi tháng 11 và kết thúc năm 2018 ở vị trí tốp 100 thế giới.

Tuyển VN đạt cột mốc xếp hạng 100 thế giới năm 2018

Trong tháng 12 không có đợt trận giao hữu quốc tế, trong khi tuyển VN thi đấu ở AFF Cup với 4 trận gồm hai lượt trận bán kết với Philippines và chung kết với Malaysia đều có thành tích bất bại (thắng 3, hoà 1) nên tăng thêm 5 điểm thành 1229 vẫn đứng hạng 100 và xếp ngay sau tuyển Palestine (hạng 99, có 1236 điểm) và Ấn Độ (hạng 98, có 1240 điểm).

Đây sẽ là 2 đội tuyển mà tuyển VN nhắm đến trong lịch đấu sắp tới gồm 2 trận giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup 2019 trong tháng 12 gặp CHDCND Triều Tiên ngày 25.12 và Philippines ngày 31.12, với hứa hẹn tiếp tục duy trình thành tích bất bại để tiếp tục tiến sâu vào trong tốp 100 thế giới với bảng xếp hạng mới đầu năm 2019 của FIFA.

Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có tuyển VN tăng điểm trong khi Philippines bị trừ 5 điểm nhưng vẫn đứng thứ hai khu vực. Tiếp theo là Thái Lan xếp thứ 3 cũng bị trừ 1 điểm…

Tất cả sẽ được quyết định với các trận đấu trong tháng 12 mà trọng tâm là chiến dịch vô địch AFF Cup hoàn thành, sẽ là thách thức cho thầy trò HLV Park Hang-seo hướng đến với một động lực lớn thay vì là sức ép.

Còn tại khu vực châu Á, đối thủ của tuyển VN tại bảng D kỳ Asian Cup 2019 là Iran vẫn đứng số 1 châu lục. Còn Iraq hạng 88 thế giới giữ nguyên và Yemen thì đứng hạng 135. Yemen cũng là đối thủ mà tuyển VN nhắm đến để giành chiến thắng ở vòng bảng, và hy vọng sẽ có vé vào vòng 16 đội tại Asian Cup với 1 trong 4 vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng thế giới không có bất kỳ thay đổi nào trong tốp 50, khi đứng đầu vẫn là Bỉ, các vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt thuộc về Pháp, Brazil, Croatia, Anh, Bồ Đào Nha, Uruguay, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch…

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích