Nguyễn Thị Ánh Viên bừng sáng trên đường bơi Đông Nam Á

Thứ hai, 18/06/2012, 16:14
Trở về từ chuyến tập huấn Mỹ, VĐV tuổi teen Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 5 HC vàng, vượt 4 chuẩn B Olympic các cự ly bơi, lần đầu tạo dấu ấn cho bơi Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á.

>>Bơi lội VN: Khó có vé thêm chuẩn Olympic
>>
Đội tuyển bơi lội tập huấn tại Mỹ: Bị động vì thiếu hiểu biết
>>
Quý Phước và hy vọng vàng cho bơi lội Việt Nam
 
Giải bơi vô địch Đông Nam Á kết thúc trong ngày 17/6. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu là hai VĐV Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu thành công, giành 5 HC vàng – 3 HC bạc – 2 HC đồng, đứng hạng tư toàn đoàn.

Trong đó, VĐV tuổi 15 Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tới 5 HC vàng, vượt 4 chuẩn B Olympic, trở thành hiện tượng mới của làng bơi Việt Nam.

 



Nguyễn Thị Ánh Viên là tay bơi xuất sắc của giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Năm nay mới 15 tuổi, Ánh Viên được phát hiện 2 năm trở lại đây và được đặc cách đưa lên đội tuyển quốc gia sau khi sớm bộc lộ tài năng đa dạng ở nhiều nội dung. Tại giải vô địch Đông Nam Á lần này, Ánh Viên đã có dịp bung hết sức và tạo nên bất ngờ lớn nhất của đường bơi Đông Nam Á.

Ngay trong ngày đầu tiên, Ánh Viên đã giành 2 HC vàng, đồng thời phá hai chuẩn B Olympic ở các cự ly 200m ngửa, 200m hỗn hợp. Trong các ngày tiếp theo, Viên tiếp tục thăng hoa cự ly 100m ngửa và 400m hỗn hợp cá nhân. Đây cũng là hai lượt thi em đăng quang và vượt chuẩn B Olympic. Ngoài ra, Viên còn giành HC vàng 50 m ngửa.

Trước giải này, tài năng trẻ Ánh Viên đã tham dự đợt tập huấn ở Mỹ và đạt được những thành tích rất ấn tượng. Em từng vượt chuẩn B Olympic cự ly 200m ngửa tại giải bơi nổi tiếng Indianapolis Grand Prix.

Không giành HCV vàng, nhưng Hoàng Quý Phước vẫn vượt chuẩn B Olympic ở nội dung tủ 100m bướm, cho thấy anh đang dần trở lại phong độ. Tại giải này, anh giành 3 HC bạc – 2 HC đồng.


Kết quả toàn đoàn giải bơi vô địch Đông Nam Á 2012:

1- Singapore 16 HC vàng – 11 HC bạc – 13 HC đồng

2- Indonesia 9-10-7

3- Malaysia 8-9-7

4- Việt Nam 5-3-2

5- Thái lan 0-3-4

6- Philippines 0-1-2


 


Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn