Cá độ bất hợp pháp chưa tấn công Olympic London

Chủ nhật, 05/08/2012, 06:55
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tuyên bố vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy xuất hiện hành vi cá độ bất hợp pháp tại Olympic London 2012.
 
IOC đã thiết lập một hệ thống theo dõi hành vi đánh bạc bất hợp pháp ở 26 môn thi tranh tài trong suốt thời gian diễn ra kỳ Thế vận hội như là một cách đối phó mối đe dọa ngày càng tăng trong thể thao chuyên nghiệp.
 
 
Theo Mark Adams, chưa có bất cứ hành vi cá độ bất hợp pháp tại Olympic London
 
Các vận động viên và các quan chức bị cấm không được phép đặt cược các môn thi của Olympic, và mới đây vận động viên môn đua thuyền của CH Ireland, Peter O’Leary là nhân vật của một cuộc điều tra Olympic cho cáo buộc đã đặt cược vào một đối thủ cạnh tranh trong cuộc thi trước.
 
“Theo thông tin chúng tôi nắm được thì cho tới thời điểm này chưa có bất cứ vấn đề gì”, người phát ngôn IOC, Mark Adams cho biết. “Chúng tôi cũng được biết rằng cá cược hợp pháp trong kỳ Thế vận hội không phải ở mức độ cao”.
 
Chủ tịch IOC, Jacques Rogge đã cảnh báo cá cược bất hợp pháp là mối đe dọa lớn làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thể thao cũng như doping và có thể một ngày nào đó sẽ tàn phá Olympic. “Chúng tôi bắt đầu giám sát tại Bắc Kinh (2008), tại Vancouver (Olympic mùa Đông 2010) và chúng tôi tiếp tục giám sát tại đây”, Adams kết luận.
 
 

Theo Bongdaplus
 

Các tin cũ hơn