Nhãn tươi “sốt giá”

Thứ sáu, 18/01/2013, 11:20
Tuy bắt đầu vào mùa thu hoạch, nhưng giá nhãn trái các loại đang “sốt” cao ở mức 17.500–20.000 đồng/kg, tăng 5.000–7.000 đồng/kg so với nhãn nghịch vụ vào cuối năm 2012.

Theo các chủ vựa thu mua, cung ứng nhãn cho thị trường phía Bắc và xuất sang Trung Quốc, do thời tiết lạnh, thị trường tiêu thụ nhãn “ăn hàng” rất mạnh, đặc biệt là nhãn sấy.

nhãn tiêu da bò
 Thời tiết lạnh, nhãn tiêu thụ rất mạnh, đặc biệt là nhãn sấy, Ảnh internet.

Dự báo, giá nhãn còn tiếp tục tăng khi tình trạng giá rét còn tiếp diễn. Tại miền Tây Nam bộ có khoảng 41.000ha vườn trồng các loại nhãn: tiêu da bò, tiêu Huế, long nhãn… với sản lượng khoảng 405.000 tấn/năm, tuy nhiên, mấy năm gần đây, dịch bệnh chổi rồng đã làm suy giảm diện tích cây cho trái khiến sản lượng sụt giảm đáng kể.

Theo SGTT

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích