Tiền lẻ hét giá cao

Thứ sáu, 18/01/2013, 14:02
Thị trường tiền lẻ phục vụ lễ chùa, lì xì Tết ở Hà Nội đang nóng dần, khi các nhà buôn chuyên nghiệp theo nhau hét giá cao, chi phí đổi lên tới 50-70%.

Anh Nam, người chuyên buôn ngoại tệ "độc" để lì xì Tết, giới thiệu một số tờ 2 USD thuộc hàng hot nhất hiện nay, chủ yếu phát hành năm 1917. Giá ưu đãi đối với khách mua từ 5 tờ trở lên là 2 triệu đồng một tờ. "Dưới 5 tờ, sẽ không rẻ hơn 2,5 triệu đồng", anh Nam nói.

Anh còn sở hữu nhiều bộ 2 USD seri tứ quý, tam hoa, thần tài..., giá dao động từ 400.000 đến 2 triệu đồng một bộ (2-4 tờ). 2 tờ 1 USD seri thần tài cũng đang được anh rao bán 3 triệu đồng. Các seri bình thường, anh chỉ bán buôn 28.000 đồng mỗi tờ.

Đây cũng là giá phổ biến trên thị trường hiện nay, loại 1 USD phổ biến 28.000-30.000 đồng, 2 USD giá 50.000-55.000 đồng một tờ.

Đối với tiền đồng, anh Nam báo phí đổi mệnh giá 200 đồng là 55%, 500 đồng là 25%, các mệnh giá khác dao động từ 4% đến 20%. Tuy nhiên, đây chỉ là mức ưu đãi cho khách đổi từ 2 triệu trở lên. "Khách mua lẻ, phí cao hơn 5-10%", anh Nam cho hay.

tiền lẻ
Một số loại tiền mệnh giá nhỏ, phí đổi lên tới 60 đến 70%. 

Bà Bé, một nhà buôn có thâm niên ở khu chuyên đổi tiền lẻ Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), cũng cho biết năm nay loại tiền 200 đồng phải đặt hàng khoảng 2-3 ngày mới lấy được. Còn mệnh giá từ 500 đồng trở lên, chỉ cần báo trước một vài tiếng, khách muốn đổi bao nhiêu cũng có.

Nhà buôn tiền này lý giải loại 200 đồng hiếm nên phí cao nhất. Để có 100.000 đồng tiền mệnh giá 200, khách phải trả 170.000 đồng. Phí đổi tiền 500 đồng được bà thông báo là 50%. Các mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, phí lần lượt là 35% và 30%. Từ 5.000 đồng trở lên, giá dao động từ 10 đến 25%.

Loại tiền năm nay được dân buôn hét cao dù đã dừng lưu hành là 10.000 đồng cotton. Theo tìm hiểu của PVgiá tiền này dao động từ 14.000 đến 20.000 đồng một tờ, tương đương mức phí 40 đến 100%.

Một số tờ seri độc còn được hét giá tới hàng trăm nghìn. Anh Tiến đang sở hữu tờ 10.000 đồng seri tứ quý 8, ra giá 800.000 đồng, tứ quý 6 là 150.000 đồng.

"Không còn giá trị lưu hành, nhưng tờ này càng để lâu càng có giá, giống như tờ 2 đôla của Mỹ, vì nó tượng trưng cho sự may mắn. Để vài năm nữa bán tiền triệu là chuyện thường", anh Tiến dự đoán.

Trao đổi với báo chí cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiền lẻ tiêu Tết của người dân. Lãnh đạo cơ quan này cũng cho biết lượng tiền mệnh giá 500 đồng hiện nay còn nhiều, vì vậy Ngân hàng Nhà nước chủ trương sử dụng lượng đang tồn trong kho chứ không phát hành thêm.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn