Chưa tăng giá điện trong tháng 4/2013

Thứ ba, 02/04/2013, 07:41
Trong 3 tháng tới sẽ không có chuyện thiếu điện và ít nhất trong tháng 4 này cũng không tăng giá điện, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) Đặng Huy Cường cho biết tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, chiều 1/4.

Theo đại diện Bộ Công Thương, sản lượng điện tháng 3 đầu năm 2013 ước đạt 29,982 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất tháng 3 đạt 11,267 tỷ kWh. Riêng điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong 3 tháng ước đạt 10,677 tỷ kWh, chiếm 38,3% điện sản xuất toàn ngành, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

giá điện

Giá điện mới tăng 5% từ cuối tháng 12/2012.

Về kế hoạch cung ứng điện cho 3 tháng mùa khô tới, Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo EVN, các tập đoàn Dầu khí, Than - Khoáng sản đảm bảo sản lượng điện khoảng trên 34 tỷ KWh, nên cơ bản là đáp ứng đủ điện cho nền kinh tế.

Thậm chí, trong trường hợp cần thiết phải sử dụng điện chạy dầu để không xảy ra tình trạng thiếu điện. Tuy nhiên, nếu các nguồn điện mới vào đúng kế hoạch, giảm được các nguồn điện đắt tiền thì sẽ giảm được áp lực điều chỉnh tăng giá điện.

Trả lời câu hỏi của báo giới, liệu trong thời gian tới, EVN và các cơ quan quản lý có tính tới điều chỉnh giá điện, ông Cường cho biết, trong tháng 4 này, mặc dù giá xăng dầu đã điều chỉnh, nhưng ít nhất trong tháng 4 Bộ Công Thương cũng chưa nhận được đề xuất gì của EVN, nên chắc chắn trong tháng 4 này cũng không có chuyện tăng giá điện.

Lần tăng giá điện gần đây nhất là từ ngày 22/12/2012, với mức tăng xấp xỉ 5%, từ 1.369 đồng/kWh lên 1.437 đồng/kWh.

Theo VnEconomy

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích