VTV vội vàng khởi động "Giọng hát Việt nhí"

Thứ ba, 29/01/2013, 16:02
Sau khi chương trình Giọng hát Việt kết thúc, VTV lại tiếp tục tung ra chương trình Giọng hát Việt nhí.

Theo thông tin từ BTC, Giọng hát Việt nhí được mua bản quyền từ phiên bản The Voice kids of Holland (Hà Lan), dành cho các em nhỏ nằm ở lứa tuổi từ 09-15, được khởi động trong năm 2013.

Hương Tràm - Quán quân đầu tiên của sân chơi The Voice lớn.

Thời gian phát sóng của chương trình kéo dài gần 3 tháng, bắt đầu phát sóng từ 01/6/2013 và kết thúc vào 24/8/2013 vào các ngày thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình gồm 12 tập, bao gồm 3 vòng: Giấu mặt, Đối đầu và Liveshow.

Việc lập tức khởi động chương trình thực tế ‘The Voice nhí’ cho thấy việc nhà đài cùng các bên liên quan nhìn thấu vấn đề lợi nhuận, sức hút thu được từ kiểu chương trình thực tế này.

Trước đó, cuộc thi The Voice lần đầu diễn ra ở VN thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả bởi giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 4 HLV đều là những gương mặt hot trong làng giải trí: Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Trần Lập. Thí sinh Hương Tràm trở thành quán quân đầu tiên của Giọng hát Việt.

Theo GDVN

Các tin cũ hơn