Đan Trường: "Vợ tôi là con nhà danh giá"

Thứ năm, 11/04/2013, 09:43
Nam ca sĩ tin rằng, tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, vị thế và đã quen với phong cách chỉ đạo nhưng Thủy Tiên sẽ là người vợ hiền hòa, biết chăm sóc chồng.

Vốn kín tiếng về chuyện tình cảm, tại sao anh lại thông báo rộng rãi về hôn lễ và vị hôn thê của mình?

- Việc cưới vợ của tôi là ý định lâu rồi. Lúc đầu tôi cũng không muốn nói ra thông tin này. Ai cũng biết là tôi luôn kín tiếng về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nhiều người cứ thắc mắc về vấn đề này của tôi, cộng thêm tin đồn giữa tôi và MC Huyền Ny, khiến tôi phải quyết định công khai mối quan hệ thực sự của mình với Thủy Tiên.

Tôi làm như vậy cũng muốn xóa tan sự ngộ nhận của nhiều khán giả cũng như trấn an gia đình hai bên.

Đám cưới Đan Trường
Ảnh cưới của Đan Trường và Thủy Tiên.

- Lễ cưới của anh sẽ thế nào?

- Vợ tôi lại là con nhà danh giá, nhưng tôi lại đang sống ở quê người nên việc tổ chức một đám cưới tại Mỹ cho hoàn hảo sẽ gặp nhiều khó khăn. Mọi thủ tục cũng tương tự như một lễ cưới của người Việt, nhưng sẽ không tốt bằng nếu tổ chức ở Việt Nam.

Lễ cưới có rước dâu nhưng không mặc áo dài khăn đóng hay kèn trống rộn rã. Toàn bộ trang phục cưới đều mang từ Việt Nam sang. Tôi đi Mỹ rất nhiều lần mà chỉ toàn đi diễn chứ đâu có nghỉ ngơi vui chơi, nên không biết nhiều về phong tục bên này.

Anh chuẩn bị tâm lý thế nào để trở thành người đàn ông của gia đình?

- Tôi chuẩn bị tư tưởng lâu rồi. Tôi nhận thấy đây là thời điểm chín muồi để thành thân vì tuổi tôi không còn ít nữa. Trong thời gian tìm hiểu, tôi và Thủy Tiên nói chuyện thường xuyên qua lại với nhau. Cả hai cảm thấy rất hợp tính cách và quyết định đến hôn nhân.

Vợ anh là người thế nào? 

- Là thương nhân, cô ấy quen với phong cách chỉ đạo hơn làm nội trợ. Vì vậy tôi tin cô ấy sẽ giỏi về việc tổ chức cuộc sống gia đình. Ngoài thương trường thì Thủy Tiên rất lanh lợi, trong khi ở nhà tôi thấy cô ấy rất hiền hòa.

Cưới một người vợ giỏi giang, anh làm thế nào để không bị lép vế trước vợ?

- Thủy Tiên mạnh mẽ như vậy nhưng tôi cứng đầu hơn nhiều.

- Vợ chồng anh dự định sinh sống ở đâu?

- Hiện tôi chưa có kế hoạch sẽ nhập quốc tịch Mỹ. Tôi vẫn đi đi, về về giữa hai nước. Trong những chuyến lưu diễn, tôi sẽ dành thời gian chăm sóc gia đình mình. Thủy Tiên cũng vậy. Cô ấy sẽ thường xuyên về Việt Nam thăm tôi.

Chúng tôi đã bàn bạc kỹ mới chọn phương án trên. Việc đi về giữa hai nơi sẽ phù hợp với cuộc sống và công việc hiện tại của hai đứa. Thủy Tiên cũng vui vẻ đồng ý. Sau này ổn định rồi chúng tôi sẽ tính tiếp.

- Kế hoạch con cái của hai người thì sao?

- Chúng tôi cũng mong có con lắm nhưng phải hai, ba năm nữa. Hiện tại công việc của hai đứa cũng còn quá lu bu.

Đám cưới Đan Trường
Đan Trường vẫn tiếp tục ca hát sau khi lấy vợ.

Bà xã giúp được gì cho anh trong công việc?

- Tôi vẫn luôn ấp ủ giấc mơ thành lập một quỹ từ thiện mang tên mình. Khi đó, tôi có thể mang những niềm hạnh phúc nho nhỏ đến với những người nghèo. Bà xã tôi cũng hay làm từ thiện. Với tiềm lực kinh tế của vợ, tôi tin cô ấy là trợ thủ đắc lực cho tôi. Ngoài ra, tài năng quản lý của cô ấy sẽ giúp tôi hoàn thành giấc mơ trong tương lai không xa.

Còn sự nghiệp âm nhạc thì sao?

- Sau khi có gia đình, tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, vẫn là ca sĩ độc quyền của HT Production. Tôi tham gia biểu diễn trong và ngoài nước theo kế hoạch của công ty. Ngược lại, tôi sẽ giúp Thủy Tiên phát triển hoạt động của công ty cô ấy tại Việt Nam. Tháng 5, tôi sẽ phát hành sản phẩm DVD "Liveshow Đan Trường - Ngày và đêm".

Theo VNE

Các tin cũ hơn