Toyota Việt Nam xuất xưởng chiếc xe thứ 200.000

Thứ sáu, 02/12/2011, 03:07
Ngày 28/11 vừa qua đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình sản xuất và kinh doanh của Toyota Việt Nam (TMV) tại thị trường Việt Nam.


Đó là chiếc xe thứ 200.000 chính thức rời dây chuyền sản xuất, bên cạnh đó, giá trị xuất khẩu phụ tùng ô tô của TMV cũng đạt con số ấn tượng – 150 triệu đô la sau hơn 6 năm hoạt động.
 

Từ chỗ chỉ sản xuất được 2 xe/ngày trong năm sản xuất đầu tiên (1996), kể từ năm 2009 năng lực sản xuất đã đạt con số ấn tượng 140 xe/ngày. Quy mô sản xuất cũng vì thế mà liên tục được điều chỉnh tăng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, từ 212 xe khi nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 1996, hiện nay sản lượng sản xuất trung bình của TMV đã lên tới trên 30.000 xe/năm.
 

Trong tổng số 6 sản phẩm được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, mẫu xe Innova luôn dẫn đầu với doanh số kỉ lục, đạt trên 58.300 xe sau gần 6 năm ra mắt, chiếm 65% trong thị phần xe đa dụng. Trong khi đó, Altis khẳng định vị trí số một của mình trong phân khúc xe du lịch hạng trung bằng thị phần ổn định xấp xỉ 50% và tổng doanh số bán cộng dồn đạt gần 33.600 chiếc, tiếp theo là Vios với tổng lương xe được tiêu thụ đạt xấp xỉ 26.000 chiếc sau hơn 8 năm ra mắt.
 


Phiên bản FT-86 G Sports tỏa sáng tại triển lãm ô tô Việt Nam 2011 
 

Mẫu xe Fortuner dù mới ra mắt kể từ năm 2009 nhưng cũng chiếm được sự tin yêu của khách hàng với doanh số bán trên 17,000 chiếc, chiếm 54.3% thị phần xe thể thao đa dụng. Bên cạnh đó, Camry và Hiace cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Toyota, giúp TMV duy trì thị phần trung bình từ 25-28% trong toàn thị trường ô tô Việt Nam.
 

Phát biểu trong buổi lễ xuất xưởng chiếc xe thứ 200.000, ông Akito Tachibana – Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết “200.000 xe là một con số nhưng không chỉ mang ý nghĩa là một con số đơn thuần. Đó là tất cả những nỗ lực cống hiến của toàn thể thành viên TMV trong suốt thời gian qua. Đó cũng thể hiện cả một chặng đường lịch sử kể từ năm 1995 khi TMV bắt đầu kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam cho tới nay”.
 

Năm 2011, mặc dù các thị thị trường xuất khẩu của TMV gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu phụ tùng của TMV vẫn đạt gần 30 triệu đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu cộng dồn của TMV từ năm 2004 lên tới trên 150 triệu Đô la Mỹ.
 

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, TMV còn tích cực triển khai các hoạt động đóng góp xã hội với rất nhiều các chương trình thiết thực trên mọi lĩnh vực như: Giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phát triển văn hóa xã hội, thể thao, từ thiện… Chính vì vậy, kể từ ngày thành lập đến nay, TMV đã đóng góp trên 14 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động xã hội..
 

Bên cạnh đó, TMV luôn tích cực đóng góp cho nền công nghiệp ô tô và nền kinh tế Việt Nam với xấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ đóng góp thuế vào Ngân sách Nhà nước.

 

Theo thegioioto

Các tin cũ hơn