An Giang: Tiếp viên quán nhậu... khỏa thân tiếp khách

Thứ bảy, 09/06/2012, 14:18
Tối 6/6, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra quán nhậu bình dân Diễm Hằng tại ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, bắt quả tang 4 tiếp viên nữ đang tiếp khách trong tình trạng... khỏa thân.

>>Canada: Khỏa thân phản đối học phí tăng
>>Vụ khỏa thân giữ đất: Giao hồ sơ cho công an
>>Mỹ: Lắp camera trộm để nhìn vợ cũ khỏa thân
 



Ảnh minh họa
 

Thông tin trên được ông Huỳnh Hữu Sự - Phó trưởng Công an xã Hòa Bình cho biết. Theo ông Sự, khoảng 19h30 ngày 6/6, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang kiểm tra quán nhậu bình dân Diễm Hằng do Mai Thị Ngọc Lành (SN 1984, tên gọi khác là Hằng) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang tại phòng nhậu số 1 có 4 nữ tiếp viên đang tiếp khách trong tình trạng lõa thể, hồn nhiên nhảy múa với khách.

Theo khai nhận ban đầu của chủ quán, khi khách có nhu cầu “mát mẻ”, chủ quán điều các tiếp viên đến phục vụ nhằm kiếm thêm tiền phần trăm từ tiền khách “bo” cho các tiếp viên.

Ông Sự cũng cho biết, chủ quán là người ở địa phương khác (quê Cần Thơ) đến An Giang thuê đất mở quán nên thường xuyên đổi địa bàn hoạt động, do đó địa phương khó quản lý.

Được biết, tại quán Diễm Hằng, ngoài việc chủ quán kinh doanh, phục vụ khách có tính chất khiêu dâm, các tiếp viên ở đây cũng không có hợp đồng lao động.

 

Theo PhapluatTP

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích