Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung nữ phóng viên

Thứ hai, 22/10/2012, 13:38
Ngày 22/10, Công an huyện Gia Lâm ̣̣̣ cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thu - Sinh năm 1986, ở thôn Đổng Xuyên, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích một nữ phóng viên.
Trước đó, ngày 17/10, chị Lê Ngọc Mai - Sinh năm 1989, ở quận Tây Hồ, Hà Nội, là phóng viên một kênh truyền hình cáp tới thôn Đổng Xuyên để tìm hiểu thông tin về việc người dân tố cáo Nguyễn Đức Thu đánh người, phá hoại tài sản liên quan đến vụ tranh chấp đất đai.
 

Phóng viên Lê Ngọc Mai đang điều trị tại Bệnh viện Đức Giang.

Đến gần 18 giờ ngày 18/10, chị Mai đến hiệu thuốc ở thôn Đổng Xuyên mua thuốc. Khi ra khỏi cửa hàng, chị Mai bị Nguyễn Đức Thu dùng gạch đập liên tiếp vào đầu và người, phải đi cấp cứu, khâu nhiều mũi.

Đến sáng 20/10, chị Mai vẫn phải điều trị tại Bệnh viện Đức Giang (Long Biên) trong tình trạng bị chấn động não, khâu 6 mũi trên đầu, chân tay thâm tím nhiều chỗ.
 
Sau khi bị mời lên trụ sở công an xã làm việc, Thu bị sủi bọt mép, lên cơn động kinh nên đã được gia đình bảo lãnh cho về.
 
Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Gia Lâm xác định Thu đang điều trị ngoại trú chứng động kinh tại Bệnh viện Tâm thần Trâu Quỳ. Cơ quan Điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thu để phục vụ điều tra.

 
Theo Nguoiduatin

Các tin cũ hơn