Vợ chồng em trai trưởng công an huyện bị giết

Thứ hai, 22/10/2012, 14:41
Được thuê vào làm việc buổi sáng, ngay buổi chiều hai nam thanh niên đã dùng dây xiết cổ ông Tư đến chết, sau đó dùng tuýp sắt đánh vào đầu bà Hoài rồi cướp chiếc xe máy bỏ trốn..
 
Hai thanh niên mới vào làm buổi sáng thì buổi chiều đã dùng dây xiết cổ ông Tư đến chết...
Hai thanh niên mới vào làm buổi sáng thì buổi chiềuđã dùng dây xiết cổ
ông Tư đến chết.... Ảnh mang tính minh họa
 
Đêm 21-10, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT về tội phạm trật tự xã hội (PC 45) Công an Lâm Đồng cùng Công an huyện Lâm Hà đã bao vây khắp mọi nẻo đường ra vào các xã Tân Thanh, Hoài Đức... để truy bắt 2 thanh niên đã gây ra vụ án mạng chấn động xứ cà phê.
 
Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Thư (18 tuổi, trú tại huyện Thành Phú, Bến Tre) cùng Nguyễn Thành Luân (17 tuổi, ngụ ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) tìm đến nhà vợ chồng ông Kiều Văn Tư (40 tuổi, là em trai của trưởng công an huyện Lâm Hà) và bà Nguyễn Thị Hoài (38 tuổi) ở thôn 7, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà xin làm thuê.
 
Vì đang thiếu trầm trọng nhân công hái cà phê nên vợ chồng chủ vườn đồng ý tiếp nhận 2 thanh niên này với mức lương thỏa thuận 2,5 triệu đồng/người/tháng; ngoài ra còn cho ăn ở, miễn phí.
 
Thế nhưng ngay trong chiều hôm đó, hai đối tượng đã dùng dây xiết cổ ông Tư đến chết, sau đó dùng tuýp sắt đánh vào đầu bà Hoài rồi cướp chiếc xe máy bỏ trốn.
 
Trên đường đào tẩu, Luân và Thư dừng lại để hỏi đường và đụng phải chính lực lượng truy bắt mặc thường phục.
 

Theo Tienphong

Các tin cũ hơn