Nhóm thanh niên xách dao kiếm đi trả thù, bị chém tơi tả

Thứ bảy, 20/07/2013, 14:43
Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Việt Anh (SN 1988) và Nguyễn Bá Hòe (SN 1992, cùng ngụ ở huyện Thanh Chương) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên vào  khoảng 20 giờ 30 tối  8/7, Trần Quốc Trung (SN 1972), Võ Minh Điền (SN 1984, cùng ngụ thôn Lam Giang, xã Võ Liệt, H.Thanh Chương) và Phạm Văn Lưu (SN 1984, ngụ thôn Lam Dinh, xã Thanh Giang, H.Thanh Chương) mang theo dao, kiếm đến khách sạn Đại Việt ở thị trấn Thanh Chương để tìm Lê Việt Anh (con trai chủ khách sạn) trả thù.

ẩu đả

Kính chiếc ô tô bị đập bể.

Sau một lúc chửi bới, thách thức nhưng không thấy Việt Anh ra, Trung, Điền, Lưu đã đập vỡ kính chiếc ô tô đậu bên ngoài khách sạn. Lúc này, chủ khách sạn là bà Lê Thị Thu Hiền (SN 1966, ngụ khối 9, thị trấn Thanh Chương) chạy ra cản, bị Điền dùng kiếm chém vào đầu gây thương tích.

ẩu đả

Lê Việt Anh.

Thấy mẹ bị chém, Lê Việt Anh cùng bảo vệ khách sạn là Nguyễn Bá Hòe cầm dao, kiếm đuổi chém khiến Trung, Điền và Lưu bị thương tích nặng, phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

ẩu đả

Bà Hiền - chủ khách sạn bị nhóm đối tượng chém vào đầu.

Sau thời gian điều tra, củng cố chứng cứ, Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Việt Anh và Nguyễn Bá Hòe.

Theo CA TP.HCM

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn