Giải cứu thiếu nữ bị hãm hiếp trong nhà trọ

Thứ sáu, 19/07/2013, 08:11
Minh và Hưng rủ cô gái mới quen về phòng trọ của mình nhậu, rồi khoá cửa phòng thay phiên cưỡng hiếp nạn nhân.

Chiều 18/7, công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Hưng (24 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

hiếp dâm
Hưng và Minh tại cơ quan công an.

Trước đó, vào lúc rạng sáng cùng ngày, nghe tiếng kêu cứu của chị Hương (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), người dân phường Dĩ An, thị xã  Dĩ An đã đập cửa phòng trọ giải cứu nạn nhân, đồng thời bắt giữ Hưng, Minh giao cho công an phường Dĩ An, xử lý.

Tại cơ quan công an, Hương khai, khoảng 1h sáng cùng ngày chị gặp Hưng, Minh tại quán mì khu vực vòng xoay An Phú, thị xã Thuận An. Sau đó, hai thanh niên này rủ Hương về phòng trọ ở tổ 14, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An để nhậu.

Khi đã ngà say, Hưng và Minh khóa trái cửa phòng, khống chế, lột quần áo của cô gái thay phiên nhau hãm hiếp. Nạn nhân vùng vẫy, tri hô thì được người dân ở xung quanh đến giải cứu và đưa về trụ sở công an.

Hưng và Minh đã khai nhận hành vi của mình.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích