Thi thể một phụ nữ trôi sông với vết thâm sau gáy

Thứ năm, 18/07/2013, 16:44
Thi thể bà Đỗ Thị Oanh (SN 1965, ở Thanh Hóa) đã được người dân phát hiện trôi trên sông vào sáng nay (18/7) với một vết thâm ở phía sau gáy.

thi thể trôi sông

thi thể trôi sông

Khúc sông nơi người dân phát hiện thi thể bà Oanh.

Khoảng 6 giờ sáng nay, 18/7, một số người dân ở xã Quảng Đông (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường đi làm đồng thì phát hiện một xác người đang lờ lờ trôi trên sông chợ Nhàng, đoạn giáp ranh giữa xã Quảng Đông và xã Quảng Định (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Nhận được thông tin, công an xã Quảng Đông, công an TP Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa xác nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân sau đó được xác định là bà Đỗ Thị Oanh (tên thường gọi là Đỗ Thị Hoa, SN 1965, ngụ tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

thi thể trôi sông

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Ghi nhận tại hiện trường, một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, nạn nhân được vớt lên trong tư thế nằm sấp, mặc áo chống nắng màu xanh lơ có hoa, quần soóc, đi tất màu da…

Nạn nhân được xác định mới tử vong trong đêm, nghi bị giết vì có một vết thâm ở phía sau gáy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của bà Oanh.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn