Ngồi tù vì "sung sướng" với bé gái 13 tuổi

Thứ năm, 29/08/2013, 12:14
Lừa bán chiếc xe đạp của nạn nhân, Hưng tiếp tục rủ cô bé vào nhà nghỉ để tâm sự rồi giở trò đồi bại.

TAND Nghệ An vừa đưa bị cáo Nguyễn Thế Hưng (18 tuổi, ở phường Đội Cung, TP. Vinh) ra xét xử sơ thẩm tội Hiếp dâm trẻ em và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

hiếp dâm
Nguyễn Thế Hưng được dẫn giải ra xe đặc chủng đưa về trại tam giạm sau khi nghe tòa tuyên án.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thế Hưng có quen biết với Thúy (13 tuổi). Khoảng 14h ngày 24/1/2013, Hưng rủ Thúy đi chơi rồi lừa lấy chiếc xe đạp điện bán 2 triệu đồng.

Sau khi bán xe, Hưng đến thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc phường Đội Cung, TP. Vinh. Chiều cùng ngày, nam thanh niên này nhờ người bạn đến gặp Thúy thông báo xe đã bị công an bắt giữ.

Qua điện thoại, thấy bé gái lo lắng nên Hưng nhờ người chở đến nhà nghỉ nơi anh ta đang ở để tâm sự. Tại đây, nam thanh niên 18 tuổi đã giở trò đồi bại với nạn nhân.

Gần 2 tháng sau, Thúy kể lại chuyện cho gia đình và trình báo cảnh sát. Hung thủ bị bắt ngay sau đó.

Tại tòa, bị cáo Hưng tỏ ra ăn năn, mong gia đình bị hại tha lỗi. Kết thúc, chủ tọa tuyên phạt Nguyễn Thế Hưng 7 năm 6 tháng tù.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Tri thức

Các tin cũ hơn