Sập cổng trường 4 người chết, một người bị thương

Thứ năm, 29/08/2013, 21:00
Sự việc thương tâm trên xảy ra vào lúc 11h30 ngày 29/08 tại Trường tiểu học thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm này, chiếc xe tải loại 5 tấn biển kiểm soát 36C - 02094, của doanh nghiệp Hồng Phượng (có địa chỉ ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), chở xi măng vào khuôn viên trường Tiểu học thị trấn Hà Trung.

sập cổng trường

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi đổ xi măng xong, lái xe Trần Văn Hải (SN 1992, ngụ phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đánh xe quay ra nhưng không hạ thùng xe xuống, khiến thùng xe vướng vào phần trên của cổng trường tiểu học thị trấn Hà Trung và kéo sập xuống.

Cả một khối xi măng lớn đổ thẳng vào cabin xe, lúc này trong xe có 5 người. Hậu quả làm 4 người chết tại chỗ gồm: Trần Văn Hải (lái xe, ngụ thị xã Bỉm Sơn), Tạ Văn Hữu (SN 1972), Nguyễn Văn Kỳ (SN 1964), La Văn Chung (SN 1963, đều ngụ xã Hà Phong, huyện Hà Trung). Nạn nhân may mắn sống sót và bị thương là Nguyễn Văn Quang (SN 1963, ngụ xã Hà Phong, Hà Trung).

sập cổng trường

Chiếc xe đã biến dạng sau khi bị khối bê tông đổ xuống

Trao đổi với báo chí ông Ông Đào Xuân Yên bí thư huyện ủy huyện Hà Trung cho biết, ngay sau khi vụ việc trên xảy ra, Công an huyện Hà Trung đã có mặt tại hiện trường để giải quyết; đồng thời báo cáo Công an tỉnh Thanh Hóa để thụ lý, điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm. Trước mắt chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Theo Phapluatvn

Các tin cũ hơn