Tân Giáo hoàng sẽ rửa chân cho tù nhân

Thứ sáu, 22/03/2013, 08:52
Tân Giáo hoàng Francis sẽ rửa chân cho các tù nhân trong một trại giam thanh niên ở Rome vào thứ Năm tuần sau.

Vatican thông báo, Giáo hoàng sẽ tiếp tục thông lệ trước lễ Phục sinh mà ông thực hiện từ thời ông là giám mục thành phố Buenos Aires ở quê hương Argentina.

Thông thường, lễ rửa chân trước dịp Phục sinh được tổ chức ở Vatican hoặc một thánh đường ở Rome.

Tân Giáo hoàng Francis kêu gọi Giáo hội gần gũi hơn với dân thường, đặc biệt là
người nghèo, người yếu thế trong xã hội

Tuy nhiên, Giáo hoàng tiền nhiệm Benedict tổ chức lễ rửa chân ở trạm giam thanh niên Casal del Marmo ở Rome năm 2007. Giáo hoàng Francis sẽ thực hiện nghi lễ này ở Casal del Marmo chiều 28/3.

Rửa chân là truyền thống lâu đời của Công giáo, có từ thời chúa Jesus.

Trong lễ rửa chân, giáo hoàng rửa và hôn chân 12 người, tái hiện một đoạn trong Kinh Thánh. Theo đó, chúa Jesus bày tỏ sự khiêm tốn đối với 12 tông đồ của mình trong đêm trước khi ngài bị đóng đinh vào cây thập ác.

Theo Khampha

Các tin cũ hơn