Đà Nẵng “đòi” nước thủy điện Đắk Mi 4

Thứ tư, 27/03/2013, 20:23
Trước tình trạng hạn hán đe dọa đến nước sinh hoạt và phục vụ nông nghiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa có công văn gửi Bộ TN-MT, Bộ Công thương can thiệp để đảm bảo nước cho vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn.

Thuỷ điện Đắk Mi 4
Thủy điện Đắk Mi 4 tích nước làm vùng hạ du phía Bắc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng bị thiếu nước vào mùa khô.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, lượng mưa trong mùa mưa năm 2012 trên lưu vực sông Vu Gia trung bình chỉ đạt 40% lượng mưa trung bình nhiều năm, lượng mưa từ đầu năm 2013 đến nay nhỏ, đồng thời thủy điện Đắk Mi 4 không xả nước về hạ lưu nên thiếu nước nghiêm trọng trên lưu vực sông Vu Gia.

Hiện nay ở hạ lưu sông Vu Gia đang thiếu nước rất nghiêm trọng như sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn dài ngày, nhà máy nước Đà Nẵng phải lấy nước thô từ đập dâng An Trạch từ cuối tháng 11/2012 đến nay và làm tăng chi phí vận hành.

Ngoài ra, nước cho sản xuất nông nghiệp gần 7.000 ha lúa thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) không đủ lưu lượng và hụt đầu nước ở các trạm bơm, máy bơm không hoạt động được.

Trước tình hình hạn hán này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ TN-MT làm việc với Bộ Công thương yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Đắk Mi 4 xả nước về lại sông Vu Gia để chống hạn với lưu lượng 25m3/s.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn