Nữ sinh 15 tuổi đâm chết bạn vì... chơi tá lả

Thứ hai, 01/04/2013, 11:22
Phạm Ngọc Ánh liền lấy điện thoại ra ghi âm và thách thức. Bất ngờ, Trang lấy con dao nhọn giấu trong cặp sách ra đâm 1 nhát vào bụng Phạm Ngọc Ánh, làm nạn nhân ngã ngửa xuống đất.

Từ mâu thuẫn trong khi chơi tá lả quỳ giữa một nhóm nữ sinh tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội, Lê Thị Hà Trang, SN 1997, đã giấu dao nhọn trong cặp sách, gặp bạn gây sự rồi rút dao đâm 2 bạn học khiến 1 nữ sinh thiệt mạng.

Ngày 29/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Hà Trang (SN 1997 ở huyện Mỹ Đức - Hà Nội) về tội Giết người.

Bị cáo Lê Thị Hà Trang tại phiên tòa

Sự việc bắt nguồn từ năm 2010, Trần Thị Hoài, Phạm Ngọc Ánh, Trần Thị Ngọc Lan, Lê Thị Ánh, Cao Thị Kiều Loan và Lê Thị Hà Trang cùng sinh năm 1997; Lương Thị Ngọc Huyền (SN 1998, đều ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) thường xuyên rủ nhau chơi tá lả quỳ.

Sau đó, giữa Trang và Hoài xảy ra mâu thuẫn. Trang bị nhóm Hoài, Lan, Ánh, Loan đánh. Sự việc vỡ lở, nhà trường biết chuyện đã ra quyết định kỷ luật nhóm Hoài bằng hình thức đình chỉ học tập 15 ngày. Đồng thời, nhà trường thông báo việc sai phạm đến các phụ huynh của nhóm học sinh này và yêu cầu gia đình có biện pháp giáo dục, ngăn chặn, không được tái phạm.

Ngày 25/5/2012, Nguyễn Văn Hưng (là bạn của Loan, SN 1993, cùng ở xã Đồng Tâm) đã chặn đánh Trang ở cổng Trường THCS Đồng Tâm khi tan học.

Đến sáng 30/7/2012, Trần Thị Hoài, Phạm Ngọc Ánh, Cao Thị Kiều Loan, Trần Thị Ngọc Lan, Lương Thị Ngọc Huyền và Lê Thị Ánh đến trường để ôn thi vào lớp 10. Khi cả nhóm đi đến cầu thang tầng 2, khu phòng học khối 9 thì bị Lê Thị Hà Trang chặn lại gây sự.

Phạm Ngọc Ánh liền lấy điện thoại ra ghi âm và thách thức. Bất ngờ, Trang lấy con dao nhọn giấu trong cặp sách ra đâm 1 nhát vào bụng Phạm Ngọc Ánh, làm nạn nhân ngã ngửa xuống đất. Thấy vậy, Hoài lao vào đỡ bạn cũng bị Trang đâm 1 nhát vào ngực.

Sau khi gây án, nữ sinh mới 15 tuổi Lê Thị Hà Trang cầm dao chạy ra khỏi trường bỏ trốn còn Trần Thị Hoài và Phạm Ngọc Ánh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Phạm Ngọc Ánh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến 16 giờ cùng ngày 30/7, Lê Thị Hà Trang được gia đình đưa đến Công an huyện Mỹ Đức đầu thú.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn