TP.HCM: Bắn pháo hoa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ bảy, 13/04/2013, 15:01
UBND TP vừa chấp thuận về chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng 38 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) và 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2013).

Theo đó, pháo hoa tầm thấp được bắn với thời lượng 15 phút (từ 21h đến 21h15 tối 30/4) tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

bắn pháo hoa

Trong khi đó, Sở GTVT TP chỉ thị tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường để lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP trong thời gian từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5.

Ngoài ra, Sở GTVT TP yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình đào đường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường, khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đã thi công xong trước ngày 29/4.

Các công trình thi công đào đường được phép tồn tại hàng rào công trường nhưng phải thu gọn hàng rào công trường, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công, nhằm đảm bảo trật tự ATGT và vệ sinh môi trường để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân TP trong dịp lễ.

Trước đó, UBND TP cũng có thông báo dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cán bộ, công viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày (27/4/ - 1/5) và đi làm bù ngày 4/5. Do đó, theo dự báo, dịp này nhu cầu đi lại, vui chơi nghỉ lễ của người dân sẽ tăng đột biến.

Theo HNMO

Các tin cũ hơn