Bình Thuận: Giết vợ rồi xâm hại thi thể

Thứ bảy, 13/04/2013, 14:22
Thấy vợ đã li thân đang nói chuyện với một người đàn ông, Nguyễn Quang Vinh nảy sinh ý định giết vợ.

Chiều ngày 12/4, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh (SN 1967) án tù chung thân vì tội giết người.

Nguyễn Quang Vinh cúi gầm mặt tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2003, Nguyễn Quang Vinh sống như vợ chồng với bà Trần Thị Thạch (SN 1969) và có với nhau 3 người con. Năm 2009, Vinh và bà Thạch ly thân.

Chiều ngày 4/8/2012, sau khi nhậu ngà say, Vinh ghé nhà bà Thạch thì thấy ông Tôn Thất Thông (SN 1958) đang ngồi nói chuyện với bà Thạch nên ghen tuông và nảy sinh ý định giết vợ.

Khi ông Thông ra về, Vinh lấy cây gỗ vuông từ ngoài xông vào nhà và đánh bà Thạch nhưng bà chụp giữ được cây gỗ. Vinh dùng tay bóp cổ bà Thạch, buộc bà phải thả cây gỗ ra rồi nắm tóc kéo bà xuống bếp. Vinh dùng cây gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt của bà Thạch khiến nạn nhân nứt hộp sọ, vỡ xương hàm dưới, chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Vinh dùng tay xâm hại vùng kín của bà Thạch nhằm dựng hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan điều tra như đây là một vụ hiếp – giết mà người lạ nào đó gây ra.

Gây án xong, Vinh bỏ trốn vào Đồng Nai, sau đó ra đầu thú vào ngày 8/8/2012.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn