Vũ trường ngoài trời của người cao tuổi Hà Nội

Chủ nhật, 08/12/2013, 09:05
Sàn khiêu vũ không có đèn điện nhấp nháy, người nhảy cũng chẳng quần áo điệu đà, nhưng vẫn say mê với những bản nhạc quen thuộc bên hồ Tây.

1-9465-1386206445.jpg

Từ 5h sáng hàng ngày, góc vườn hoa bên cạnh Hồ Tây lại vang lên những bản nhạc quen thuộc để đón những vị khách nhiều tuổi tới khiêu vũ.

1a-1127-1386206445.jpg

Hệ thống âm thanh với bộ loa đơn giản phát ra nhạc của điệu salsa, valse... quen thuộc.

2a-1118-1386206445.jpg

Là hoạt động ngoài trời nhưng người nhảy cũng rất nghiêm túc, nhảy hết mình, bài bản.

3-9394-1386206445.jpg

Đối với các thành viên của CLB đặc biệt này, khiêu vũ mang ý nghĩa thể dục buổi sáng nhiều hơn là nghệ thuật.

2-5148-1386206445.jpg

Nhưng không vì thế mà họ cẩu thả trong các động tác. Không gian xanh ngắt bên hồ Tây lộng gió rất lý tưởng cho việc rèn luyện sức khỏe và tinh thần của những người cao tuổi.

5-3070-1386206445.jpg

Vì khiêu vũ chủ yếu với mục đích tập thể dục nên các cặp nhảy cũng không nhất thiết phải là nam - nữ.

8-4529-1386206445.jpg

Ở một góc khác, những thành viên cũ trở thành thầy huấn luyện cho những người mới.

7-5553-1386206446.jpg

Không có bàn ghế salon, sàn khiêu vũ chỉ có những chiếc ghế nhựa cho các thành viên ngồi nghỉ giữa các điệu nhảy.

10-8389-1386206446.jpg

Đây cũng là nơi để những mái đầu bạc gặp gỡ, tìm thấy niềm vui cho tuổi già.

9-8995-1386206446.jpg

Một nhóm đang hưởng khí trời trong lành sau khi kết thúc buổi khiêu vũ lúc 8h sáng.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích