Trưng bày bằng chứng tố cáo Trung Quốc đâm chìm tàu cá

Thứ năm, 12/06/2014, 08:05
Những hình ảnh tàu cá ĐNa 90152TS của ngư dân Đà Nẵng bị tàu sắt Trung Quốc hung hãn đâm chìm đang được trưng bày nhằm tố cáo dã tâm xâm phạm vùng biển Việt Nam của Trung Quốc.

Chiều 11/6, Bảo tàng Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đã trưng bày 20 hình ảnh và công chiếu clip về tàu cá ĐNa 90152TS của chủ tàu Huỳnh Thị Như Hoa bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào chiều 26/5, khi đang đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam.

DSC-0005-1182-1402496432.jpg

Người dân và du khách xem những hình ảnh về con tàu ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Ảnh: N.Đ

Ngoài đoạn video do một ngư dân quay lại thời khắc tàu vỏ sắt Trung Quốc lao về phía tàu cá ĐNa 90152TS đâm hai cú chí mạng khiến con tàu lập úp, 10 ngư dân thoát chết trong gang tấc, những bức ảnh tại triển lãm đã ghi lại khoảnh khắc con tàu được trục vớt từ Hoàng Sa về đất liền để làm bằng chứng tố cáo tội ác của Trung Quốc.

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Phó giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm lần này nhằm tuyên truyền rộng rãi đến người dân và du khách trong nước cũng như quốc tế thấy được dã tâm của Trung Quốc, xâm chiếm trái phép vùng biển chủ quyền Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và hành xử vô nhân đạo với ngư dân Việt Nam.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 6/2014.

16h ngày 26/5, tàu cá ĐNa 90152TS cùng 10 ngư dân đang đánh bắt cá ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, cách giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam khoảng 17 hải lý, bất ngờ bị tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tiến sát uy hiếp, đâm chìm.

Tàu cá Đà Nẵng lật úp xuống biển. Sau khi đơn phương tấn công tàu cá Việt Nam, tàu sắt Trung Quốc không cứu 10 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn mà tiếp tục áp sát, cản trở một tàu cá Đà Nẵng đến cứu người.

Chủ tàu Huỳnh Thị Như Hoa (quận Thanh Khê) đang hoàn tất thủ tục kiện Trung Quốc ra tòa.

Vỏ tàu với vết đâm bên mạn trái đang được nghiên cứu bảo tồn, trưng bày tại Bảo tàng Hoàng Sa làm chứng cứ phản ánh hành vi vô nhân đạo, cố ý phá hoại tài sản, cố ý giết người của tàu Trung Quốc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích