VinaTaxi bồi thường 30 triệu đồng cho nạn nhân tử vong

Thứ ba, 10/11/2015, 09:13
“Hiện tại, công ty đã bước đầu gửi 30 triệu đồng tới gia đình nạn nhân đã tử vong, các nạn nhân khác đang được chúng tôi liên hệ và khắc phục hậu quả. Khi có kết luận của cơ quan công an, chúng tôi sẽ đưa ra những hình thức khắc phục tiếp theo” – Bà Phương, đại diện hãng VinaTaxi cho biết.
Liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư Thái Hà - Tây Sơn (Hà Nội) do tài xế hãng VinaTaxi gây ra tối ngày 8/11, đại diện nhà cung cấp dịch vụ vận tải này cho biết hãng đang cùng cơ quan điều tra vào cuộc và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân.
Bà Phương, đại diện hãng VinaTaxi cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tới hiện trường, khắc phục sự cố.
Trụ sở làm việc của hãng VinaTaxi
Thông tin về danh tính tài xế gây ra vụ tai nạn, bà Phương cho biết: “Tài xế tên Đặng Ngọc Cường (sinh năm 1975, chỗ ở hiện nay tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), quê gốc ở Lý Nhân, Hà Nam. Anh Cường bắt đầu làm việc tại công ty từ tháng 10/2013”.
Bà Phương cho hay, anh Cường là người hiền lành, hòa đồng với anh em đồng nghiệp. Thời điểm trước khi được nhận vào làm tại công ty, anh Cường không có tiền án tiền sự. Sự việc anh gây ra đêm 8/11 vừa qua là điều không ai mong muốn.
Quá trình làm việc tại công ty, anh Cường không vi phạm những điều luật của công ty, là người hiền lành nên đều được anh em đồng nghiệp yêu quý. Bà Phương cho biết, có nhiều lần hành khách đi xe taxi của anh Cường có để quên đồ vật giá trị, anh đều thông báo và gửi lại công ty để tìm hành khách đó trả lại.
Tài xế Đặng Ngọc Cường đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Nhận định về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, bà Phương cho biết công ty đang chờ kết luận của cơ quan điều tra và sẵn sàng hỗ trợ cho các nạn nhân liên quan.
“Hiện tại, công ty đã bước đầu gửi 30 triệu đồng tới gia đình 1 nạn nhân đã tử vong, các nạn nhân khác đang được chúng tôi liên hệ và khắc phục hậu quả. Ban giám đốc, đội quản lý… của công ty đang cùng cơ quan công an điều tra vụ tai nạn. Khi có kết luận của cơ quan công an, chúng tôi sẽ đưa ra những hình thức khắc phục tiếp theo”– Bà Phương nói.
Trước thông tin cho rằng tài xế Cường điều khiển xe trong trạng thái say rượu, bà Phương bác bỏ và khẳng định không có chuyện nhân viên công ty sử dụng rượu khi đang làm việc.
“Không có chuyện anh Cường điều khiển xe khi đang uống rượu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra xác minh. Về hành động nhảy xuống cầu tự tử của anh Cường, tôi cho rằng lúc đó do anh quá hoảng loạn, mất tinh thần nên không làm chủ được bản thân và có hành động dại dột”– bà Phương cho biết.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 8/11 tại cầu vượt ngã tư Thái Hà - Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến ít nhất 7 người bị thương nặng.

Theo thông tin nhận được, các nạn nhân bị thương gồm: anh Đoàn Hải Long (27 tuổi); anh Đỗ Văn Hoàng (33 tuổi) chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi); anh Nguyễn Văn Cương (18 tuổi); chị Vũ Minh Ngọc (33 tuổi); anh Trần Quốc Bảo (21 tuổi); anh Bạch Văn Ninh (33 tuổi).
Do bị thương nặng, anh Đỗ Văn Hoàng đã tử vong, còn chị Hiền đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Tài xế xe taxi gây tai nạn bị chấn thương sọ não, được cấp cứu ở một bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích