Giáo viên bắt học sinh bò bằng tay đến chảy máu

Thứ ba, 10/11/2015, 09:58
Vì không hài lòng trước việc một số học sinh cố tình 'bùng' học, một giáo viên ở Trung Quốc bắt chúng trồng cây chuối và đi bằng tay để xử phạt.

Bàn tay trấy máu của một em học sinh sau khi bị giáo viên phạt. Ảnh: CEN

Sự việc bị đưa ra ánh sáng sau khi bức ảnh chụp bàn tay chảy máu khiến cha mẹ các em học sinh trường cấp hai Xixiang, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, bức xúc. Khi bị hỏi, những đứa trẻ này trả lời rằng chúng bị giáo viên thể dục phạt vì tội cố tình bỏ giờ học.

Theo Express, vị giáo viên nghiêm khắc đã bắt các em học sinh này đi bộ bằng tay như một hình thức xử phạt.

Mặc dù sự việc khiến các bậc phụ huynh nổi giận nhưng chính những đứa trẻ lại lên tiếng bảo vệ cho vị giáo viên trên và thừa nhận chúng là người gây ra lỗi từ đầu. Thậm chí chúng còn yêu cầu cha mẹ không nên đổ lỗi cho nhà trường.

Tuy nhiên, sau khi Phòng giáo dục thành phố biết tin, họ đã yêu cầu vị giáo viên trên phải đứng ra xin lỗi từng vị phụ huynh.

Lãnh đạo trường Xixiang cũng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ chi phí thuốc thang, y tế cho những em học sinh trên.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn