Lãnh đạo Hải Phòng xin lỗi vì chậm thông tin về dự án 10.000 tỷ

Thứ tư, 11/11/2015, 08:22
“Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, chính trị đã được HĐND thông qua, nếu người dân thắc mắc, thành phố sẽ xin ý kiến nhân dân”, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam nói.  
Ông Lê Khắc Nam xin lỗi nhân dân vì thông tin chậm về dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính, chính trị tại bờ Bắc sông Cấm.

Chiều 10/11, UBND TP.Hải Phòng họp báo thông tin về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, chính trị tại bờ Bắc sông Cấm, thuộc huyện Thủy Nguyên, với tổng đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Hữu Thư, Chánh văn phòng UBND thành phố thông tin, Hải Phòng lập quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1448 của Thủ tướng năm 2009 và Nghị quyết 04 của Trung ương về phát triển, quản lý đô thị Hải Phòng, trong đó xác định việc xây dựng Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Theo quy hoạch, khu đô thị này gồm 6 khu chức năng, trong đó có khu trung tâm hành chính, chính trị.

Hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, chính trị đã được thành phố lập báo cáo tiền khả khi với tổng diện tích 324ha, gồm các hạng mục chính: trụ sở hành chính và công trình phụ trợ, cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống giao thông chính và đê tả sông Cấm. Trong đó diện tích dành cho xây dựng trụ sở hành chính là 32ha. Đến nay, công tác lập dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng đã được các cơ quan chức năng hoàn tất.

Phối cảnh Dự án xây dựng hạ tầng khu trung tâm hành chính, chính trị Hải Phòng mới.

Về số tiền dự toán ban đầu cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, chính trị lên tới 10.000 tỷ đồng, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng giải thích, 7.000 tỷ đồng xin từ ngân sách Trung ương là để xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ và kè đê sông Cấm. Đây là 2 công trình nằm trong hạng mục Trung ương đầu tư xây dựng, thành phố chỉ làm thay.

Số tiền còn lại 3.000 tỷ đồng, Hải Phòng huy động bằng nhiều nguồn lực, trong đó sử dụng nguồn tiền bán đất dự án; tổ chức bán đấu giá các khu đất vàng vốn là trụ sở các sở ban ngành cũ nằm trong danh sách di chuyển...

Riêng trụ sở hành chính, ông Nam khẳng định Hải Phòng sẽ xây dựng gọn nhẹ, tập trung, không phô trương, tránh lãng phí. Thành phố dự kiến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong 10 năm, hiện tại đã làm thủ tục báo cáo Chính phủ xin đầu tư công. Việc phê duyệt và cấp ngân sách hoàn toàn phụ thuộc vào Chính phủ, có thể sớm và cũng có thể muộn.

Trả lời câu hỏi trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, việc xin 7.000 tỷ đồng có hợp lý, ông Nam cho biết Hải Phòng thu ngân sách lớn, mỗi năm trên 50.000 tỷ đồng và đều nộp hết về Trung ương. "Đóng góp cho Trung ương lớn như thế nên Hải Phòng xứng đáng được đầu tư để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế của địa phương. Hiện các tuyến giao thông và hạ tầng thành phố quá tải, lượng phương tiện đổ về lớn, gây ách tắc trên nhiều tuyến đường”, ông Nam nói.

Theo Phó chủ tịch thành phố, 90% trụ sở hành chính công của Hải Phòng gồm cả trụ sở UBND thành phố đã xuống cấp, chật chội, ẩm mốc, thỉnh thoảng lại xảy ra cháy nổ, tài liệu lưu trữ đứng trước nguy cơ mối mọt… Do vậy, việc xây dựng trung tâm hành chính là cần thiết.

“Dự án đã được HĐND thành phố nhất trí thông qua. Nếu người dân thắc mắc, thành phố sẽ xin ý kiến nhân dân toàn thành phố. Tôi tin nhân dân sẽ ủng hộ vì một Hải Phòng trong tương lai to đẹp hơn, hiện đại hơn”, ông Nam khẳng định và xin lỗi tất cả mọi người bởi chậm thông tin và thông tin chưa đầy đủ về dự án cũng như số tiền đầu tư khiến nhân dân hoài nghi.

Theo VNE

Các tin cũ hơn