Năm 2018, TP.HCM sẽ dời hết 5.000 người khỏi khu vực sạt lở

Thứ ba, 10/11/2015, 17:09
1.294 hộ dân với 5.075 nhân khẩu tại TP.HCM đang sống trong khu vực nguy hiểm sẽ được di dời, bố trí chỗ ở tại những điểm dân cư hiện hữu hay khu tái định cư tại quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.
Một ngôi nhà tại phường Hiệp Bình Phước (TP.HCM) cạnh sông Sài Gòn trong vụ sạt lở xảy ra đêm ngày 1/7.
Theo báo cáo của UBND TP.HCM gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ nay đến năm 2018, 1.294 hộ dân với 5.075 nhân khẩu (bao gồm 400 hộ di dời phòng tránh bão) đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm sẽ được di dời bố trí chỗ ở.
Theo đó, từ nay đến năm 2016, thành phố sẽ ưu tiên tiến hành di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai ở các vị trí nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Thành phố cũng không còn trường hợp lấn chiếm ven sông, ven biển bị sạt lở cần phải di dời khẩn cấp.
Cụ thể, theo lộ trình: năm 2016 thành phố sẽ hoàn thành di dời 647 hộ (50%), ưu tiên thực hiện trước 462 hộ thuộc khu vực đặc biệt nguy hiểm; năm 2017 hoàn thành thêm 388 hộ (30%) và năm 2018 hoàn thành 259 hộ còn lại (20%).
Đến năm 2020, thành phố sẽ gắn kết với chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, từng bước ổn định đời sống các hộ dân sau tái định cư tiến tới hình thành các vị trí dân cư mới có đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
TP.HCM cũng sẽ thực hiện 6 dự án bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2016 - 2020 với tổng vốn đầu tư 145,9 tỷ đồng.
Theo BizLive

Các tin cũ hơn