Kẹt xe kinh hoàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Thứ tư, 01/03/2017, 12:39
Sáng 1-3 khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.1, TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng. Hàng trăm ôtô, xe máy 'chôn chân' kéo dài cả 1km trên đường Nguyễn Hữu Cảnh suốt hàng giờ liền.

Xe kẹt kéo dài trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ giao lộ Ngô Tất Tố (Q.Bình Thạnh), xe cộ dày đặc trên đường. Tại cầu Thị Nghè 2 (nối quận Bình Thạnh và Q.1) dòng ôtô và xe máy hướng về trung tâm không có lối thoát, nhiều xe máy leo lên lề chạy.

Tương tự tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn do các xe tranh nhau đi nhưng không thấy lực lượng CSGT chốt chặn, phân luồng.

Chị Huỳnh Thị Vân (nhân viên làm việc tại tòa nhà Bitexco) bức xúc: “Sáng nào cũng vậy, ngày nào cũng trừ hao cả tiếng để đến công ty kịp giờ, nhưng sáng nay vẫn trễ giờ làm vì kẹt ở chân cầu Thị Nghè 2”.

Ông Nguyễn Phú Văn (người dân sống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh kẹt xe đã lâu. Xe cộ bắt đầu kẹt từ lúc 7h sáng, kéo dài đến khoảng 10h mới giãn".

"Bao nhiêu xe từ Hàng Xanh, quận 2 đi vào đường này để về trung tâm nên sáng nào cũng kẹt”, ông nói.

Ôtô, xe máy kẹt kéo dài từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm qua đến cầu Thị Nghè 2

Hàng trăm ôtô, xe máy kẹt cứng từ hướng Hàng Xanh về trung tâm thành phố

Người đi làm ở trung tâm bị “chôn chân” trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Dòng Ôtô kẹt kéo dài trên đường

Một người dân đi vào làn ôtô hòng chạy nhanh hơn

Dày đặc xe cộ hướng về trung tâm

Người đi làm và đưa con đi học mệt mỏi vì kẹt xe

Để giảm kẹt xe nhiều người đi xe máy nhanh chóng giúp người đàn ông bị ngã xe

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích