Trump từ chối trả lời liệu Mỹ có bí mật phá hoại tên lửa Triều Tiên

Thứ hai, 01/05/2017, 12:33
Tổng thống Mỹ Donald Trump không bình luận về khả năng Mỹ đã can thiệp khiến tên lửa Triều Tiên nổ tung khi phóng.  

Khi được hỏi về các vụ thử tên lửa thất bại liên tiếp của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối bình luận liệu Washington có liên quan đến những thất bại này không.

"Tôi không muốn thảo luận về việc đó. Có lẽ chúng chỉ đơn giản là những tên lửa không tốt", ông Trump nói trên chương trình của CBS phát sóng ngày 30/4.

Khi được hỏi thêm về khả năng Mỹ phá hoại tên lửa của Triều Tiên, ông Trump không bác bỏ mà chỉ nói: "Tôi không muốn thảo luận về điều đó".

"Đó là một ván cờ. Tôi không muốn mọi người biết tôi nghĩ gì. Vì vậy, cuối cùng, ông ta hẳn sẽ có một hệ thống phóng tên lửa tốt hơn. Và nếu vậy, chúng tôi không thể để điều đó xảy ra", ông Trump nói.

Thực tế, Triều Tiên không có cơ sở hạ tầng sản xuất tên lửa tốt bằng các cường quốc thế giới như Nga hay Mỹ nên những vụ thử nghiệm thất bại có thể là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, New York Times hồi tháng 4 đặt ra nghi ngờ một chương trình bí mật của Mỹ đã phá hoại các vụ phóng tên lửa Triều Tiên thông qua tấn công mạng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn