Nhánh cây rơi từ độ cao 20m đè nam bảo vệ ở Sài Gòn

Thứ tư, 12/07/2017, 16:25
Nhánh cây có đường kính khoảng 20cm rơi từ độ cao khoảng 20m xuống đè trúng một nam bảo vệ, khiến người này bị thương.

Sáng 12/7, một nhánh cây sao đen dài 4m, đường kính 20cm bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 20m xuống góc vỉa hè Trần Quốc Thảo - Tú Xương (phường 7, quận 3, TP.HCM).

Lúc này, anh Phan Văn Trí Linh (32 tuổi, nhân viên bảo vệ) đang ngồi trông xe cho khách không chạy kịp nên bị nhánh cây đè trúng.

Nam bảo vệ bị nhánh cây phía sau đè trúng, bất tỉnh. Ảnh: Quy Hiên.

Vụ việc khiến anh Linh ngã xuống đường, bất tỉnh. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một số người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc trời không có mưa hay gió lớn.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đã đến di chuyển cành cây khỏi hiện trường, thăm hỏi nam bảo vệ bị nạn.

Trước đó, chiều 7/7, một nhánh cây dầu có đường kính 40cm, dài gần 10m bất ngờ rơi từ độ cao hơn 20m xuống 2 cửa hàng thời trang và dụng cụ thể thao trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Lúc này, nhiều người có mặt trong 2 cửa hàng trên vội tháo chạy ra ngoài thoát thân.

Theo Zing

Các tin cũ hơn