Thử nghiệm phố đi bộ Bùi Viện, doanh thu nhiều hộ tăng lên 50%

Thứ sáu, 04/08/2017, 11:08
Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho biết như vậy trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm trên địa bàn quận 1.

Ông Trần Thế Thuận, chủ tịch UBND Q.1 báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quận 1

Theo ông Thuận, đến nay việc thi công phố đi bộ đã đạt 90%, dự kiến đến 10-8 sẽ hoàn thành để giữa tháng 8 chính thức đi vào hoạt động, đúng theo chỉ đạo của UBND TP ngày 19-8.

Trước đó, ngày 15-7, dù phố đi bộ chưa chính thức khai trương nhưng quận 1 đã tổ chức chặn xe từ 19h - 2g sáng ngày thứ bảy và chủ nhật.

Ông Thuận cho biết từ đó tới nay, theo ghi nhận của quận, doanh số các hộ kinh doanh ở khu vực này tăng lên đáng kể, có hộ tăng đến 50% so với trước đây.

“Sự ủng hộ, đồng thuận của người dân rất rõ nét. Mình vừa làm vừa sửa chữa, người dân rất ủng hộ. Đó là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến độ, động viên tinh thần đội ngũ thi công”, ông Thuận nói.

Trả lời câu hỏi về tiến độ thực hiện Con đường âm nhạc của ông Nguyễn Thành Phong, ông Thuận cho biết đề án này hiện còn kẹt ở chỗ chọn vị trí.

“Có thể không phải là đường âm nhạc mà là điểm âm nhạc hoặc hình thức nào đó để tránh lệ thuộc vào yếu tố “con đường””, ông Thuận lý giải.

Tại cuộc làm việc, UBND quận 1 cũng cho biết trong quá trình thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị, tỉ lệ người dân tự nguyện tháo dỡ cao gần 2 lần so với tỉ lệ phải cưỡng chế, xử phạt hành chính...

Mặc dù vậy, tình trạng tái chiếm vẫn còn diễn ra ở một số khu vực như đường Hoàng Sa, Nguyễn Đình Chiểu, chợ Tân Định...

Một số tuyến đường trung tâm vẫn còn tình trạng ôtô dừng đậu sai quy định, xe máy chạy ngược chiều, chạy trên vỉa hè, vẫn còn tình trạng xe dù bến cóc...

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích