TP.HCM: Mưa lớn sáng đầu tuần, giao thông ùn ứ

Thứ hai, 02/10/2017, 10:38
Trong sáng đầu tuần 2-10, ở địa bàn nhiều quận huyện tại TP.HCM đã xảy ra mưa lớn khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, nhiều tuyến đường ùn ứ...


Theo đó, cơn mưa như trút nước xảy ra ở nhiều quận huyện như: 1, 2, 3, 5, 9, 10, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận....

Cơn mưa buổi sáng sớm khiến nhiều người bất ngờ, không kịp chuẩn bị; nhiều hàng quán vắng khách; Việc đi lại của người dân cũng rất vất vả, nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng đông xe như Võ Thị Sáu (quận 1), Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), ngã 6 Gò Vấp, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình),...

Tại tuyến đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh cơn mưa lớn khiến dòng phương tiện ùn ứ di chuyển rất khó khăn. Ai cũng vội vã để tới nơi làm việc cho kịp giờ.

Tại đường Võ Thị Sáu, quận 1, dòng phương tiện mỗi lúc một đông, di chuyển chậm.

Giao thông ùn ứ tại đường Võ Thị Sáu, quận 1
Ở nhiều quận huyện khác như quận 2, 3, 9, 10, Thủ Đức, lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường không kịp thoát nước, xe cộ di chuyển chậm, một số khác phải tấp xe vào lề đợi tạnh mưa rồi tiếp tục di chuyển.

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nên các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi, một số nơi có mưa lớn như: Đắk Mil (Đăk Nông) 71mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 62mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 58mm, TP.HCM 99mm...

Dự báo trong hôm nay và 2 ngày tới, khi vùng áp thấp trên biển kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, các khu vực trên sẽ tiếp tục có mưa rào và dông.

Trong hôm nay, các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Đối với TP.HCM có nguy cơ ngập.

Theo SGGP

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích