Đồn đoán về sức khỏe nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Thứ hai, 20/11/2017, 11:44
Đã hơn 60 ngày Bình Nhưỡng không tiến hành thêm vụ thử tên lửa đạn đạo nào, điều này làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Theo CNN, ông Kim đã phóng 22 tên lửa trong 15 vụ thử trong năm 2017. Vụ thử cuối cùng là vào ngày 15/9. Tuy nhiên, Bán đảo Triều Tiên đã trở nên yên tĩnh đáng chú ý trong 2 tháng qua, điều gây nghi vấn đề sức khỏe của ông Kim.

Những hình ảnh gần đây cho thấy ông Kim, 33 tuổi, đã béo phì trở lại – điều khiến ông phải vật lộn trước đây.

Ba năm trước, các đặc vụ cung cấp báo cáo cho biết, ông Kim đã tăng 40kg kể từ khi lên nắm quyền năm 2011.

Nhật báo Star đưa tin, ông Kim được cho là bị bệnh gout, tiểu đường, bệnh tim và cao huyết áp. Tại một cuộc phẫu thuật trong nước, ông Kim đã bị đau chân và phải cần tới ghế gấp.

Lee Cheol-woo, một thành viên đảng cầm quyền ở Hàn Quốc, dẫn thông tin tình báo cho biết, “Ông (Kim) kiểm soát chặt chẽ mọi nguy cơ tiềm ẩn đối với quyền lực của mình, bao gồm cả quân đội, và ông ta bị ám ảnh bởi việc phải đảm bảo an toàn cá nhân”.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích