Tàu Rolldock Star chở chiến hạm Gepard thứ 4 về Việt Nam

Thứ ba, 28/11/2017, 15:23
Sáng nay 28.11, tàu vận tải Rolldock Star của Hà Lan đã đến cảng Novorossiysk (Nga) ở Biển Đen, chuẩn bị vận chuyển chiến hạm Gepard 3.9 số hiệu tạm 487 về Việt Nam.

Chiến hạm Gepard 3.9 thứ 3 của VN trên tàu Rolldock Star tại cảng Gibraltar ngày 21.9. Tàu vận tải Rolldock Star tiếp tục chở chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4 từ Nga về Việt Nam

Trước đó, tàu Rolldock Star đã chở chiến hạm Gepard 3.9 số hiệu tạm 486 khởi hành từ Novorossiysk ngày 13.9 và về đến Việt Nam ngày 27.10, hành trình mất 1,5 tháng. Sau đó tàu Rolldock Star quay lại châu Âu, băng qua kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải, rồi vào Biển Đen để đến Novorossiysk.

Cuối tháng 10 qua, chiến hạm Gepard 3.9 số hiệu tạm 487 cũng đã di chuyển đến vị trí mới trong khu vực cảng Novorossiysk để sẵn sàng lên tàu vận tải về nước.

Đây là chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam, do Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga) đóng. Hai chiến hạm Gepard đầu tiên về Việt Nam là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ (năm 2011). Chiến hạm Gepard thứ 3 về nước cuối tháng 10.2017. Và nay chiến hạm Gepard thứ 4 dự kiến về đến Cam Ranh khoảng giữa tháng 1.2018.

Chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam số hiệu tạm 487 tại cảng Novorossiysk, Nga tháng 10.2017

Theo trang tin BusinessOnline (Nga), việc bảo hành hai chiến hạm Gepard 3.9 thứ 3 và 4 của Việt Nam sẽ kéo dài đến ngày 9.5.2018. Cặp chiến hạm Gepard 3.9 mới nhất này có thêm chức năng dò tìm và chống tàu ngầm bằng hệ thống ngư lôi trên tàu (2 dàn phóng ngư lôi, 2 ống phóng/dàn), đây là điểm khác biệt so với cặp tàu Gepard trước đó.

Hãng tin TASS ngày 20.11 cũng cho biết Việt Nam trong nhiều thập niên qua là đối tác quan trọng của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự. Những năm gần đây, Việt Nam ký nhiều hợp đồng mua sắm vũ khí hiện đại từ Nga với tổng giá trị hơn 4,5 tỉ USD. Đáng chú ý có hợp đồng mua 12 tiêm kích đa năng Su-30MK2 (khoảng 1 tỉ USD), 6 tàu ngầm chạy bằng điện - diesel lớp Kilo 636 (trị giá tổng cộng hơn 2 tỉ USD). Ngoài ra Việt Nam còn đóng 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp 12418 Molniya theo giấy phép của Nga, và đặt Nga đóng 4 chiến hạm lớp Gepard 3.9.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích