Chế độ hưu trí khủng của ông Mugabe

Thứ sáu, 29/12/2017, 10:24
Ở tuổi 93, cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe được trao tư dinh, một đội ôtô và hưởng lương như khi còn đương chức.

Cựu Tổng thống Robert Mugabe và vợ Grace Mugabe

Tờ The Herald của Zimbabwe đưa tin Tổng thống lâm thời nước này Emmerson Mnagagwa đã công bố chế độ hưu trí vô cùng hậu hĩnh của người tiền nhiệm Robert Mugabe, vừa chấp nhận từ chức cuối tháng 11.2017.

Theo đó, cựu Tổng thống 93 tuổi sẽ được chọn một dinh thự đầy đủ tiện nghi ở bất cứ đâu tại thủ đô Harare với 20 nhân viên luôn túc trực, trong đó có 6 vệ sĩ riêng.

Ông cũng được trang bị 3 chiếc xe hơi, gồm 1 chiếc Mercedes Benz S500 Series, 1 xe chạy địa hình và 1 xe bán tải. Tất cả sẽ được thay mới mỗi 5 năm một lần và nhà nước chi trả toàn bộ tiền xăng.
Cựu Tổng thống cùng vợ Grace Mugabe vẫn sử dụng hộ chiếu ngoại giao, được tiêu chuẩn mỗi năm 4 chuyến bay nội địa hạng nhất và 4 chuyến du lịch nước ngoài bằng chuyên cơ.
Toàn bộ chi phí chăm sóc y tế của vợ chồng ông Mugabe và những người phụ thuộc sẽ được nhà nước chi trả đầy đủ.
Thông báo không nêu rõ số tiền, nhưng theo hiến pháp Zimbabwe, ông Mugabe sẽ được nhận đầy đủ lương như Tổng thống đương nhiệm đến hết đời, khoảng 150.000 USD/năm.
Trước đó, truyền thông địa phương dẫn các nguồn tin quan chức nói rằng ông Mugabe sẽ được nhận thêm 10 triệu USD trong thỏa thuận từ chức, tuy nhiên chính phủ bác bỏ thông tin này.
Ông Mugabe chấp nhận từ chức vào ngày 21.11 sau nhiều áp lực từ phía quân đội. Cuộc chuyển giao quyền lực sau 37 năm mở ra những hy vọng mới cho đất nước châu Phi này.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn