Nhân chứng kể chuyện Vũ "'nhôm" khi bị áp giải về Việt Nam

Thứ năm, 04/01/2018, 17:05
Lúc 15h45 phút chiều nay 4/1, chuyến bay chở Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) mang số hiệu VN 662 xuất phát từ Singapore đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội.


Phan Văn Anh Vũ ngồi số ghế 38C trên chuyến bay mang số hiệu VN 662.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho hay, những trường hợp như Vũ “nhôm”, công an thu hộ chiếu và được đưa ra khỏi khu vực sân bay bằng đường riêng, không đi chung với cửa nhập cảnh với hành khách thông thường.

Một nhân chứng tại sân bay cho hay, chuyến bay VN 662 được báo về ở vị trí sân đỗ số 40 nhưng sau đó lại hạ cánh xuống vị trí số 24.

Khi máy bay hạ cánh, lập tức có 5 xe ôtô biển xanh áp sát. Cửa xuống tàu bay cũng không hướng về phía nhà ga nên không thể quan sát.

“Có nhiều lực lượng công an có mặt, được cho là làm các thủ tục liên quan cho đối tượng. Sau đó, các xe này nhanh chóng rời sân bay qua một cửa riêng”, nhân chứng này cho hay.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn