Ông Trump tính toán thay máu nội các

Thứ tư, 14/03/2018, 14:06
Sau cú sốc sa thải "người bạn khá thân" Rex Tillerson khỏi vị trí Ngoại trưởng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cân nhắc thay thế nhân sự tại các bộ ngành khác.

Thứ trưởng Steve Goldstein bị sa thải chỉ vài giờ trong ngày 13-3 sau khi ông Rex Tillerson được thông báo sẽ rời ghế Ngoại trưởng Mỹ

Theo hãng tin Reuters, vài giờ sau khi quyết định thay thế ông Rex Tillerson được công bố trên Twitter, Tổng thống Trump tiếp tục cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Steve Goldstein.

Hiện vẫn không rõ lý do ông Goldstein bị sa thải, tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, đó là do mối quan hệ khăng khít giữa ông này và sếp cũ Tillerson.

Tuyên bố trước các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng trong ngày 13-3 (giờ Mỹ), ông Trump nói dù rất quý ông Tillerson nhưng giữa hai người luôn có sự bất đồng trong nhiều vấn đề. Trong khi đó, Giám đốc CIA Mike Pompeo, theo ông Trump, lại rất hợp ý ông để được đề cử thay thế ông Tillerson.

Chuyện thứ trưởng Goldstein bị sa thải có thể do thái độ bênh vực ông Tillerson. Phản ứng sau quyết định sa thải ông Tillerson, trong email gửi tới báo chí, thứ trưởng Goldstein khẳng định sếp mình không hề biết trước việc mình bị sa thải, và còn nhấn mạnh rằng vị ngoại trưởng thứ 69 của Mỹ có ý định tiếp tục giữ ghế này.

Cũng theo lời ông Goldstein, ông Tillerson thậm chí còn không biết lý do bị cách chức bởi Tổng thống Trump không hề gặp riêng ông trước khi đưa ra quyết định.

Trong tuyên bố rạng sáng 14-3 (giờ VN), Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã bổ nhiệm người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này là bà Heather Nauert nắm giữ cương vị quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách ngoại giao nhà nước.

Quyền thứ trưởng ngoại giao Mỹ Heather Nauert

Bà Nauer, 48 tuổi, trước đây từng làm việc cho kênh truyền hình Fox News, là người có quan điểm ủng hộ Tổng thống Trump. Bà trở thành người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ tháng 4-2017.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn AP, Tổng thống Trump cũng đang xem xét cách chức Bộ trưởng Cựu chiến binh (VA) David Shulkin - người đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong nội bộ cơ quan này cũng như các cáo buộc mới cho rằng ông đã thường xuyên cử 1 nhân viên trong VA lo những việc cá nhân cho mình.

Theo 2 nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận của Nhà Trắng, Tổng thống Trump có ý định chuyển Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry sang phụ trách VA sau khi ông cho rằng Bộ trưởng Shulkin đã bị phân tâm trong công việc.

Ông Shulkin là một trong những quan chức cấp cao hiếm hoi được giữ lại từ thời cựu Tổng thống Barack Obama. Hiện ông Shulkin chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Chứng khoán "đỏ sàn", giá vàng tăng nhanh

Sáng 14-3, các thị trường chứng khoán lớn ở châu Á đã nhanh chóng giảm điểm ngay đầu phiên giao dịch do ảnh hưởng tâm lý từ các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm tới 1,2%, hay 378,26 điểm, xuống mức tham chiếu 31.223,19 điểm. Tương tự, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,35%, hay 11,57 điểm, còn 3.298,67 điểm.Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,81%, tương đương 177,30 điểm, xuống 21.790,80 điểm vào đầu phiên giao dịch sau 4 ngày liên tiếp tăng điểm.

Trước đó, những lo ngại gia tăng về cuộc chiến thương mại khi Tổng thống Trump thay thế ngoại trưởng Tillerson và đang có kế hoạch áp mức thuế mới lên hàng hóa của Trung Quốc đã khiến thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch ngày 13-3.

Chỉ số DAX tại sàn giao dịch ở Frankfurt (Đức) ngày 13-3

Trên thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số Dow Jones chốt phiên giảm 0,7% xuống 25.007,03 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,6% xuống 2.765,31 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite giảm 1% xuống 7.511,01 điểm.

Những lo ngại về thương mại cũng gây sức ép lên các thị trường chứng khoán châu Âu phiên này. Chốt phiên, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 1,1%, xuống 7.138,78 điểm, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 1,6%, xuống 12.221,03 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,6%, xuống 5.242,79 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,9%, xuống 3.391,14 điểm.

Những bất ổn trên thị trường chứng khoán thế giới đẩy giá vàng thế giới lên cao trong phiên giao dịch ngày 13-3, trong khi đồng USD giảm giá mạnh.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,3% lên mức 1.326,49 USD/ounce vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 14/3 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tháng 4-2018 cũng tiến thêm 0,5% và khép phiên ở mức 1.327,1 USD/ounce.

Tương tự tại châu Á vào sáng 14/3, giá vàng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng 60 đô-la Hong Kong lên mức 12.400 đô-la Hong Kong (tương đương 1.581,73 USD/ lượng).

Việc ông Tillerson bị cách chức đã kéo thêm nhiều lo ngại bất ổn liên quan đến chính sách ngoại giao của Mỹ, đồng thời thúc đẩy giới đầu tư tìm đến các tài sản "trú ẩn an toàn" như vàng. Chỉ số USD - được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - phiên này giảm 0,31% xuống còn 89,585.

Theo TTO

Các tin cũ hơn