Hàng loạt cơ sở kinh doanh hoạt động có tính chất khiêu dâm, UBND Q.1 nói gì?

Thứ hai, 28/05/2018, 10:14
Đội kiểm tra liên ngành Q.1 và Công an TP.HCM thực hiện đợt cao điểm truy quét cơ sở kinh doanh có tính chất khiêu dâm trên địa bàn. Lần đầu tiên, người đứng đầu chính quyền Q.1 chính thức lên tiếng…

Nữ tiếp viên ở một cơ sở kinh doanh có tính chất khiêu dâm ở Q.1, TP.HCM

Liên quan đến đợt cao điểm truy quét được đánh giá quyết liệt nhất từ trước đến nay đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất khiêu dâm trên địa bàn, ngày 27.5, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Q.1 khẳng định với PV: “Quan điểm của lãnh đạo quận là kiên quyết xử lý và không nhân nhượng trước các hoạt động kinh doanh biến tướng”.

Ông Trần Thế Thuận khẳng định hiện nay công an, lực lượng chức năng Q.1 và Chủ tịch UBND 10 phường đang tập trung cao điểm xử lý tại các điểm dễ phát sinh sai phạm. Nhiều biện pháp tổng hợp đã được sử dụng như: phối hợp kiểm tra liên tục, đánh điểm; quy định trách nhiệm cụ thể tại địa bàn dân cư (cảnh sát khu vực, trưởng công an, chủ tịch phường); kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành; gắn camera trước các cơ sở kinh doanh, phát huy việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân; kêu gọi việc tuyên truyền qua báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng...

Để góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm tái diễn gây bức xúc dư luận, ông Trần Thế Thuận cho rằng công tác nắm địa bàn của chính quyền cơ sở (cấp phường) là yếu tố rất quan trọng.

“Tuy nhiên, biện pháp căn cơ nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chế tài đủ mạnh để răn đe. UBND TP và quận đã đề xuất kiến nghị T.Ư điều chỉnh quy định để xử lý hình sự và rút giấy phép kinh doanh các cơ sở cố tình vi phạm. Chúng tôi mong muốn báo chí và người dân chia sẻ, đồng hành cùng chúng tôi để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển, vì một thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, ông Trần Thế Thuận nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất khiêu dâm

Đưa người có liên quan về trụ sở công an kiểm tra nhanh chất ma túy

Như PV đã thông tin, từ 1.5 - 27.5, đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội Q.1, Công an Q.1, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM... tiến hành kiểm tra hơn 30 lượt đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Q.1: 92 Ký Con (P.Nguyễn Thái Bình) của Công ty TNHH nhà hàng Toàn Vượng Anh; 9A Tôn Thất Tùng (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty TNHH nhà hàng D.max; 106 - 108 Trần Quang Khải (P.Tân Định) của Công ty TNHH nhà hàng Long Thiên Long; Công ty TNHH nhà hàng Một Trăm Mười (P.Tân Định); 32 Nguyễn Văn Giai (P.Đa Kao) của Công ty TNHH nhà hàng Trúc Trúc Xinh; tầng 11 tòa nhà 99 Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Thành) của Công ty CP đầu tư và giải trí Kasho; 10A Trần Hưng Đạo (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty CP dịch vụ đầu tư Toàn Gia Phát; 148 Cống Quỳnh (P.Phạm Ngũ Lão) của Công ty TNHH CLB New DC; số 3 Trần Khắc Chân (P.Tân Định) của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Du Xuân; số 9 Nguyễn Trãi (P.Bến Thành) của Công ty TNHH Sunflower 9; và vụ mới nhất là xử lý nhà hàng Ann ở 83bis Trần Quang Khải, P.Tân Định vào khuya 26.5…

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực: nhà hàng, karaoke, hớt tóc, xoa bóp… với tổng tiền phạt hơn 280 triệu đồng... Các cơ sở kinh doanh dịch vụ này có hành vi vi phạm, như: dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nhà hàng; kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép; hoạt động quá giờ quy định...

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn