Sau Hà Giang, Bạc Liêu rà soát điểm cao đứng thứ 7 so với cả nước

Thứ sáu, 20/07/2018, 14:47
Sau khi Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu công bố kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 đã gây xôn xao dư luận địa phương, bởi tỉnh này được coi là “vùng trũng” về giáo dục nhưng tỷ lệ tốt nghiệp THPT lại đứng top 7 trong cả nước.

Bạc Liêu có tỷ lệ tốt nghiệp THPT lại đứng top 7 trong cả nước.

Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT chung của tỉnh Bạc Liêu đạt 98,31%, tăng 0,46% so với năm 2017. Trong đó, khối THPT tốt nghiệp đạt 99,57%, khối Giáo dục thường xuyên tốt nghiệp đạt 68,75%. Đặc biệt, có đến 10/20 đơn vị khối trường THPT có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%, 6/20 đơn vị có tỷ lệ đạt trên 99%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt thấp nhất của khối này là 97,5%. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao nhất của khối Giáo dục thường xuyên là 81,82%, thấp nhất là 50%.

Trả lời PV, ông Vương Phương Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Bạc Liêu, cho biết tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh Bạc Liêu đạt 98,31%, đứng top 7 trong cả nước là bình thường, không có bất ngờ gì, chỉ tăng hơn năm 2017 là 0,46%.

Cũng theo ông Nam, tỷ lệ tốt nghiệp cao nhưng điểm không cao, thí sinh thi đạt điểm từ 7 - 9 điểm/môn không nhiều. Theo ông Nam đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 ở Bạc Liêu diễn ra an toàn, nghiêm túc. Hội đồng thi rất nghiêm chỉnh trong kiểm tra, giám sát chặt chẻ. Đặc biệt, thí sinh dự thi không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi, tỷ lệ bỏ thi từng môn rất ít. Do điểm liệt ít, mặc dù điểm thi không cao nhưng vẫn đủ điểm đậu tốt nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Nam trước dư luận nghi vấn Bạc Liêu đạt tỷ lệ cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT khẩn trương rà soát, có báo cáo cụ thể.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn