Vụ dỡ đình 300 tuổi: Trên bảo đình chỉ, dưới vẫn thi công

Thứ ba, 31/07/2018, 15:51
Sáng 31/7, đội công nhân xây dựng vẫn xuất hiện và làm việc bình thường tại công trường đình Lương Xá, mặc dù UBND huyện Ứng Hoà cho tạm dừng thi công từ chiều tối 30/7.

Ngôi đình 300 tuổi bị hạ giải, thay thế bằng công trình bê tông.

Xung quanh vụ việc nhân dân thôn Lương Xá, xã Liên Bạt tự ý tháo dỡ ngôi đình khoảng 300 năm tuổi và xây mới, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cử đoàn xuống kiểm tra và làm việc ngày 30/7.

Lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ứng Hoà khẳng định chiều tối 30/7 yêu cầu tạm dừng thi công đình Lương Xá, tuy nhiên tới trưa 31/7 phóng viên có mặt tại ngôi đình, nhóm công nhân vẫn tiến hành thi công bình thường.

Công trình bê tông này đang hoàn thiện phần mái.

Sở VHTT Hà Nội gửi UBND huyện Ứng Hoà văn bản đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm xung quanh công trình này. Sở phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Ứng Hòa, UBND xã Liên Bạt và đại diện quản lý đình Lương Xá kiểm tra trạng hiện trạng di tích.

Công nhân vẫn thi công bình thường dù huyện Ứng Hoà yêu cầu tạm dừng.

Về thực trạng hiện tại di tích, đình Liên Xá gồm các hạng mục Nghi môn, đại bái, hậu cung, sân và tường bao và người dân địa phương đã hạ giải hạng mục đại bái, hậu cung.
Tại vị trí đình cũ đang mọc lên công trình kết cấu bê tông với hệ cột, bộ vì và đang hoàn thiện phần mái. Một số cấu kiện gỗ, chi tiết mảng chạm, hoành phi câu đối và một số cấu kiện khác được đưa vào nhà văn hoá thôn, số còn lại chất đống ở sân và che bạt.

Một phần cấu kiện gỗ hạ giải xuống được để ở sân nhà văn hoá thôn

Trong văn bản gửi huyện, Sở đề nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc để xảy ra sai phạm tại di tích, đồng thời tuyên truyền, phố biến đến chính quyền, nhân dân thôn Lương Xá, xã Liên Bát nói riêng, huyện Ứng Hòa nói chung về nội dung Luật Di sản văn hóa. Huyện có báo cáo, đề xuất phương án khắc phục gửi Sở trước ngày 15/8 để báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, ông Trương Minh Tiến khẳng định với Tiền Phong rằng dù ngôi đình này chưa được xếp hạng nhưng đã nằm trong danh mục kiểm kê di tích của Hà Nội, được quản lý theo quyết định số 48.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích