Hà Nội lấy gần 13ha đất Mỹ Ðình làm trường đua F1

Thứ bảy, 02/03/2019, 08:45
UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao khu đất ký hiệu 1B rộng 12,86 ha trong Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ Bộ VHTT&DL về UBND thành phố Hà Nội quản lý để thực hiện các dự án phục vụ công tác tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1).

Về nguồn gốc khu đất ký hiệu 1B trong Khu Liên hợp Thể thao quốc gia tại quận Nam Từ Liêm, UBND thành phố Hà Nội cho biết đây là tài sản công, hiện được giao cho Bộ VHTT&DL quản lý.

Khu chức năng xây dựng mới phục vụ đường đua F1, gồm: Các đường đua, trung tâm điều hành, khán đài, khu vực chung, khu vực hỗ trợ, khu vực tổ chức sự kiện và các hạng mục công trình như: Nhà pit building cao 3 tầng, cầu vượt qua đường đua, trung tâm phát sóng, lưu trữ, trung tâm y tế, kho, bãi đỗ xe cho các đội đua, khán đài, bãi đỗ trực thăng...

Dự kiến, đường đua sẽ được hoàn thành và đáp ứng mục tiêu tổ chức đăng cai giải đua xe công thức 1 vào tháng 4/2020.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn